Barcelona chuyển hướng sang Andreas Schjelderup với mức giá chỉ 20 triệu euro, thay vì theo đuổi Marcus Rashford trong bối cảnh gặp khó về tài chính.
Barcelona đang có sự điều chỉnh đáng chú ý trong kế hoạch chuyển nhượng khi cân nhắc từ bỏ thương vụ Marcus Rashford, để chuyển sang phương án tiết kiệm hơn mang tên Andreas Schjelderup.
Ban đầu, Rashford là mục tiêu ưu tiên cho hành lang cánh trái của đội bóng xứ Catalunya. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng khoảng 30 triệu euro cùng lập trường cứng rắn từ phía Manchester United khiến thương vụ này trở nên khó khả thi. Trong bối cảnh đó, Barcelona buộc phải tìm kiếm những phương án hợp lý hơn về tài chính.
Schjelderup nhanh chóng nổi lên như một lựa chọn đáng cân nhắc. Theo báo chí Bồ Đào Nha, Benfica sẵn sàng để cầu thủ người Na Uy ra đi với mức giá khoảng 20 triệu euro, thấp hơn đáng kể so với điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 100 triệu euro. Đây là con số phù hợp với tình hình tài chính hiện tại của Barcelona, đội bóng vẫn đang chịu áp lực từ các quy định công bằng tài chính.
Ở tuổi 21, Schjelderup chưa đạt đến đẳng cấp và kinh nghiệm như Rashford, nhưng lại sở hữu tiềm năng phát triển lớn. Anh đã có 79 lần ra sân cho Benfica, ghi 12 bàn và có 12 kiến tạo, đồng thời thể hiện sự linh hoạt khi có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công.
Điểm đáng chú ý là cầu thủ này phù hợp với định hướng trẻ hóa đội hình mà Barcelona đang theo đuổi. Với mức lương không quá cao và khả năng phát triển lâu dài, Schjelderup được xem là khoản đầu tư ít rủi ro hơn so với việc chi tiền cho một ngôi sao đã thành danh.
Ngoài yếu tố tài chính, mối quan hệ giữa người đại diện của Schjelderup và ban lãnh đạo Barcelona cũng đóng vai trò quan trọng. Người đại diện Rafaela Pimenta có mối liên hệ tốt với Chủ tịch Joan Laporta, điều này giúp quá trình đàm phán có thể diễn ra thuận lợi hơn nếu Barcelona quyết định tiến hành thương vụ.
Dù vậy, Barcelona vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Bộ phận tuyển trạch của đội bóng vẫn đang đánh giá thêm các phương án khác cho vị trí chạy cánh trái, nhằm đảm bảo lựa chọn tối ưu nhất cho mùa giải tới.
Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ngày càng cạnh tranh và ngân sách bị hạn chế, việc chuyển hướng sang những tài năng trẻ như Schjelderup cho thấy Barcelona đang ưu tiên tính bền vững hơn là chạy theo các thương vụ lớn. Nếu thương vụ này được hoàn tất, đây có thể là bước đi chiến lược giúp đội bóng cân bằng giữa tài chính và chuyên môn trong giai đoạn tái thiết.
Ngọc Thanh


















