Thông tin Việt Nam lên kế hoạch đăng cai World Cup 2042 và nâng cấp hạ tầng sân vận động đã khiến truyền thông cùng cộng đồng người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á bùng nổ tranh luận.
Giành vé tham dự VCK World Cup luôn là giấc mơ lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn để cạnh tranh suất tham dự, việc trở thành quốc gia đăng cai được xem là phương án nhanh nhất để đội tuyển quốc gia góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Ý tưởng này đã được lãnh đạo Nhà nước đưa ra thảo luận cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, hướng tới cột mốc khả thi nhất là kỳ World Cup 2042.
Để hiện thực hóa giấc mơ này, Việt Nam đang dồn lực đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng thể thao. Ngoài sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hàng loạt siêu dự án đang được triển khai như sân PVF (60.000 chỗ) hay sân VinFast - Trống Đồng (135.000 chỗ). Bước đi mang tính chiến lược này chứng minh Việt Nam không chỉ nói suông mà đã bắt đầu đặt những gạch đá đầu tiên cho lộ trình 16 năm tới.
Kế hoạch táo bạo của Việt Nam nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông khu vực, tiêu biểu là trang thể thao Mr.Football AEC của Thái Lan. Ngay sau khi các thông tin về kế hoạch xây dựng sân vận động tiêu chuẩn FIFA được đăng tải, người hâm mộ khắp Đông Nam Á đã để lại hàng nghìn bình luận chia sẻ quan điểm.
Đa số CĐV trong khu vực bày tỏ sự ngạc nhiên nhưng rất ủng hộ tham vọng lớn của Việt Nam. Một tài khoản từ Thái Lan để lại bình luận: “Nếu Việt Nam làm được điều này thì quả là niềm tự hào lớn cho cả bóng đá Đông Nam Á!”.
Nhiều người hâm mộ Indonesia và Malaysia lại hào hứng đề xuất phương án đồng đăng cai để giảm tải áp lực chi phí: “16 năm là khoảng thời gian đủ dài để chuẩn bị, nhưng nếu Việt Nam liên minh cùng Thái Lan hay Indonesia đồng đăng cai thì cơ hội chiến thắng thầu sẽ cao hơn rất nhiều”.
Trong khi đó, một CĐV Singapore đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc: “Việc xây dựng các sân vận động quy mô trên 60.000 chỗ cho thấy Việt Nam thực sự nghiêm túc với giấc mơ World Cup chứ không chỉ phát biểu trên giấy”.
Dù chặng đường đến năm 2042 còn rất dài và đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ nhiều quốc gia châu Á khác, sự chủ động chuẩn bị ngay từ lúc này cho thấy tầm nhìn chiến lược của bóng đá Việt Nam. Sự ủng hộ lớn từ cộng đồng fan Đông Nam Á sẽ là nguồn động viên tinh thần quan trọng, tạo đà cho Việt Nam tự tin khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá quốc tế.















