Thông tin Việt Nam khởi công xây dựng sân vận động PVF sức chứa 60.000 chỗ ngồi tại Hưng Yên đã khiến cộng đồng bóng đá Đông Nam Á bàn luận sôi nổi, với nhiều lời khen về tầm nhìn và tham vọng phát triển hạ tầng thể thao của Việt Nam.
Vào ngày 19/10/2025, tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), Việt Nam chính thức khởi công dự án sân vận động PVF quy mô lớn trong khuôn viên Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Đây là công trình được Bộ Công an làm chủ đầu tư, Vinhomes (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm tổng thầu, có diện tích hơn 55.000 m², gồm bốn khán đài chính A, B, C, D cùng đầy đủ khu chức năng: trung tâm điều hành, khu kỹ thuật - an ninh, khu báo chí, khu VIP, phòng cầu thủ, khu ẩm thực, quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng 18 ha.
Ngay sau khi thông tin khởi công được công bố, các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á nhanh chóng “nóng” lên với hàng nghìn lượt bình luận.
Phần lớn người hâm mộ khu vực tỏ ra ấn tượng với quy mô hoành tráng của dự án. Một CĐV Indonesia bình luận: “Việt Nam đang đi trước nhiều nước Đông Nam Á trong việc đầu tư hạ tầng thể thao, sân này trông chẳng khác gì chuẩn châu Âu”. Một fan từ Malaysia cũng tỏ rõ sự nể phục: “Không ngờ Việt Nam lại có tầm nhìn xa đến vậy, sân này mà hoàn thành thì chắc chắn sẽ là niềm tự hào của cả khu vực”.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, một số ý kiến vẫn giữ thái độ thận trọng. Một CĐV Thái Lan viết: “Thiết kế thì tuyệt vời thật, nhưng làm sao để hoàn thành đúng tiến độ mới là điều quan trọng”. Trong khi đó, có người khác lại bày tỏ sự ghen tị xen lẫn hài hước: “Cứ đà này thì Việt Nam vượt mặt cả chúng tôi mất thôi, có lẽ nên học hỏi cách họ làm bóng đá”.
Một chủ đề được nhắc đến nhiều là mái vòm khổng lồ có thể đóng - mở trong vòng 12 đến 20 phút, giúp Việt Nam trở thành quốc gia thứ ba ở ASEAN sở hữu công nghệ này, sau Singapore và Indonesia. Một bình luận nổi bật viết: “Sân đóng - mở mái trong 20 phút, nghe như chuyện viễn tưởng! Việt Nam giờ không còn ở nhóm theo sau nữa, họ đang dẫn đầu rồi”.
Không ít người dùng từ Philippines cũng bày tỏ niềm tin rằng sân PVF sẽ giúp Việt Nam có thêm cơ hội đăng cai các giải đấu lớn trong tương lai. Một bình luận khác được nhiều người đồng tình cho rằng: “Với sân này, Việt Nam hoàn toàn đủ điều kiện tổ chức các trận vòng loại World Cup hay AFF Cup, quá đẳng cấp!”.
Phản ứng của người hâm mộ khu vực cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Việt Nam trong bản đồ thể thao Đông Nam Á. Từ niềm tự hào, sự ngưỡng mộ đến cả chút hoài nghi, tất cả đều chứng minh một điều: “Việt Nam giờ đã thực sự bước lên một tầm cao mới trong khu vực”.




Ngọc Thanh

















