Barcelona chưa mua đứt Marcus Rashford dù tiền đạo người Anh chơi ấn tượng, khi ban huấn luyện vẫn còn nhiều băn khoăn về tính phù hợp lâu dài và bài toán tài chính.
Sau nửa mùa giải thi đấu tại Barcelona, Marcus Rashford mang lại nhiều tín hiệu lạc quan về phong độ lẫn tinh thần. Tiền đạo người Anh ghi 7 bàn, đóng góp 8 kiến tạo trên mọi đấu trường, trở thành một trong những phương án tấn công hiệu quả nhất của đội bóng xứ Catalunya trong giai đoạn lượt đi. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Barcelona vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc kích hoạt điều khoản mua đứt.
Lý do không đến từ chuyên môn thuần túy. Ban huấn luyện đánh giá cao nỗ lực và thái độ của Rashford, nhưng cho rằng anh cần cải thiện thêm hai yếu tố quan trọng là hỗ trợ phòng ngự và cường độ pressing. Đây là những yêu cầu then chốt trong triết lý mà Hansi Flick đang xây dựng tại Camp Nou, nơi mọi cầu thủ tấn công đều phải tham gia vào cấu trúc phòng ngự tổng thể.
Chính Flick là người thúc đẩy mạnh mẽ thương vụ mượn Rashford. Tháng 12/2025, ông từng dành những lời khen đặc biệt cho học trò người Anh: “Cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp tuyệt đối. Thái độ và tinh thần tập thể của cậu ấy thật tuyệt vời. Điều quan trọng nhất với tôi là cậu ấy luôn đặt lợi ích của đội bóng lên trên hết”. Dù vậy, sự hài lòng đó chưa đủ để biến việc mua đứt thành điều chắc chắn.
Hợp đồng cho mượn của Rashford kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu Euro, mức phí được xem là khá dễ tiếp cận so với danh tiếng của anh. Tuy nhiên, bối cảnh tài chính vẫn là rào cản lớn với Barcelona. Câu lạc bộ đang chịu áp lực nợ nần kéo dài và buộc phải tính toán kỹ từng khoản chi. Không loại trừ khả năng Barca sẽ tìm cách đàm phán lại để giảm mức phí, nếu quyết định đi tiếp với thương vụ này.
Một yếu tố khác khiến ban lãnh đạo lưỡng lự là quỹ lương. Rashford còn hợp đồng với Manchester United đến năm 2028, kèm mức đãi ngộ rất cao. Trong thời gian cho mượn, Barcelona phải gánh toàn bộ tiền lương, điều không dễ duy trì lâu dài trong bối cảnh họ đang phải cân đối ngân sách.
Về mặt cạnh tranh vị trí, Rashford cũng đối diện thách thức không nhỏ. Sự trở lại của Raphinha sau chấn thương khiến cuộc đua ở hai cánh trở nên khốc liệt hơn, trong khi vai trò trung phong vẫn xoay quanh Robert Lewandowski. Rashford cho thấy giá trị khi vào sân từ ghế dự bị, thậm chí là chân sút hàng đầu của Barca tại Champions League, nhưng vị trí đá chính thường xuyên vẫn chưa được đảm bảo.
Bản thân Rashford tỏ ra thoải mái với cuộc sống tại Tây Ban Nha. Anh chia sẻ: “Tôi không cảm thấy áp lực ở đây. Tôi đến để chơi bóng đá và tận hưởng trải nghiệm mới. Mọi thứ thật tuyệt vời, từ văn hóa đến lối chơi”. Sự hài lòng đó có thể là điểm cộng, nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Barcelona.
Với những yếu tố trên, tương lai của Rashford tại Camp Nou vẫn là dấu hỏi. Barcelona không phủ nhận khả năng mua đứt, nhưng rõ ràng họ chưa sẵn sàng cam kết. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn của tiền đạo người Anh trong nửa sau mùa giải và khả năng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chiến thuật khắt khe mà Hansi Flick đặt ra.
Ngọc Thanh


















