Báo Malaysia lật tẩy phút bù giờ đáng ngờ 'cướp vé' chung kết của Indonesia

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ sáu, 02/10/2026 14:42 PM (GMT+7)
A A+

Truyền thông và Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, yêu cầu FIFA làm rõ thời gian bù giờ bất thường khiến đội nhà ôm hận ở vòng bảng.

Lượt hạ màn bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 đã khép lại trong một kịch bản gây tranh cãi dữ dội bậc nhất lịch sử giải đấu. Dù các cầu thủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đè bẹp Singapore với tỷ số đậm đà 6-0 trước Singapore để kết thúc vòng bảng với 7 điểm cùng hiệu số +9, tuyển Malaysia vẫn ngậm ngùi nhìn tấm vé chung kết rơi vào tay chủ nhà Indonesia.

Điều khiến dư luận xứ Mã sục sôi và truyền thông nước này liên tục đặt dấu hỏi lớn chính là những phút bù giờ khó hiểu ở trận đấu diễn ra cùng giờ giữa Indonesia và Bangladesh.

Tờ Makan Bola đã không giấu được sự bức xúc khi đưa tin về sự việc: “Thời gian bù giờ đáng ngờ của Indonesia”. Tờ báo này chỉ rõ sự bất thường: “Tranh cãi nảy sinh khi trọng tài ban đầu cho phép hai phút bù giờ. Tuy nhiên, trận đấu không dừng lại sau thời gian đó mà tiếp tục đến phút thứ 97”.

Bảng điện tử đột ngột nhảy từ 2 phút lên 7 phút

Sự kéo dài này mang tính quyết định số phận bởi “khi thời gian bù giờ kéo dài, Indonesia đã dẫn trước Bangladesh với tỷ số 7-2 và cần thêm một bàn thắng nữa để tiến vào chung kết”.

Tờ Makan Bola nhấn mạnh thái độ hoài nghi của dư luận: “Câu hỏi đặt ra bây giờ là: liệu có lý do chính đáng nào cho việc kéo dài thời gian bù giờ vượt quá hai phút quy định, xét đến những sự cố xảy ra trong trận đấu?”, đồng thời khẳng định việc các bàn thắng được ghi tận phút 97 “đã khiến Harimau Malaya bỏ lỡ cơ hội vào chung kết”.

Không chỉ dừng lại ở các bài bình luận châm biếm trên báo chí, động thái cứng rắn từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) càng phản ánh rõ thái độ bất bình của nền bóng đá nước này.

Ngày 2/10, FAM chính thức phát đi thông báo gửi yêu cầu lên cơ quan quyền lực cao nhất thế giới: “Gửi yêu cầu chính thức tới FIFA, đề nghị làm rõ cơ sở, thủ tục và hoàn cảnh dẫn đến việc thời gian bù giờ của trận đấu được điều chỉnh từ 2 phút lên 7 phút”.

Phía Malaysia nhấn mạnh rằng bước đi này nhằm bảo vệ “tính minh bạch và tính toàn vẹn của giải đấu”, đồng thời chỉ rõ bảng điện tử ban đầu chỉ hiển thị 2 phút trước khi bị biến thành 7 phút giúp “Indonesia tận dụng quãng thời gian này để ghi thêm 2 bàn” (Kevin Diks lập công phút 90+6 và Mitchell Baker ấn định phút 90+7).

Trước làn sóng phẫn nộ từ truyền thông và Liên đoàn, câu trả lời chính thức từ FIFA sắp tới được kỳ vọng sẽ làm sáng tỏ màn lật ngược thế cờ đầy tai tiếng tại Jakarta.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm