Tờ New Straits Times cùng dư luận Malaysia bàng hoàng khi Tòa án Trọng tài Thể thao bác bỏ kháng cáo, giữ nguyên mức phạt kỷ lục và lệnh cấm thi đấu cho 7 cầu thủ.
Bóng đá Malaysia vừa phải hứng chịu một trong những đòn giáng nặng nề nhất lịch sử sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) công bố phán quyết chính thức vào thứ Năm. Theo đó, CAS đã bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), giữ nguyên hầu hết các lệnh trừng phạt mà FIFA đã ban hành trước đó liên quan đến vụ bê bối làm giả hồ sơ nhập tịch.
Tờ New Straits Times giật mình đưa tin: "Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên các lệnh trừng phạt của FIFA đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ di sản".
Theo thông báo từ CAS, hành vi vi phạm đã được xác định rõ ràng: "Đã có giấy tờ giả mạo trong quá trình nhập tịch và xác minh tư cách thi đấu, mặc dù các cầu thủ này không có mối liên hệ thực sự nào với Malaysia".
Không chỉ thất bại trên bàn đàm phán pháp lý, FAM còn phải đối mặt với gánh nặng tài chính khổng lồ. CAS đã phán quyết rằng: "Mức phạt 350.000 CHF (khoảng 1,8 triệu RM) đối với FAM là hợp lý và tương xứng". Đây là một con số kỷ lục, trực tiếp bác bỏ mọi nỗ lực giảm nhẹ tội trạng mà cơ quan bóng đá quốc gia này đã trình bày trước đó.
Dù đã cố gắng thừa nhận "những thiếu sót về mặt thể chế" và biện minh rằng các cầu thủ chỉ cung cấp tài liệu theo yêu cầu, FAM vẫn không thể thay đổi được bản chất của vụ việc.
Sự việc bắt đầu từ năm 2025 khi FAM chủ động tiếp cận nhóm 7 cầu thủ ngoại binh với lời hứa hẹn rằng: "Họ có thể xin quốc tịch Malaysia một cách hợp pháp và thi đấu cho đội tuyển quốc gia". Tuy nhiên, thực tế chứng minh quy trình này đã bị thao túng bởi những tài liệu không có thực.
Nhóm 7 cầu thủ - bao gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado và các đồng đội sẽ phải chấp hành lệnh cấm thi đấu 12 tháng tại các giải đấu chính thức. Một điểm nới lỏng duy nhất từ CAS là việc điều chỉnh phạm vi hình phạt: "Họ được phép tập luyện cùng câu lạc bộ của mình trong thời gian bị đình chỉ", thay vì bị cấm mọi hoạt động bóng đá như án phạt ban đầu của FIFA.
Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức từ thứ Năm, sau khi đã trừ đi khoảng thời gian tạm đình chỉ trước đó. Dù được phép tập luyện, nhưng việc bị cấm ra sân trong các trận đấu chính thức suốt một năm sẽ là rào cản cực lớn cho sự nghiệp của các cầu thủ này. Phán quyết này không chỉ là dấu chấm hết cho tham vọng tại vòng loại Asian Cup mà còn là một vết đen khó mờ trong lịch sử bóng đá Malaysia.
Ngọc Thanh

















