Việc VFF không giới hạn số lượng cầu thủ nhập tịch được triệu tập cho ĐT Việt Nam đang gây chú ý tại Indonesia, trong bối cảnh chính sách nhân sự của các đội tuyển ngày càng cởi mở.
Tờ Superball của Indonesia đặc biệt chú ý đến tuyên bố của Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú về chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch. Theo đó, VFF không đặt ra giới hạn về số lượng cầu thủ nhập tịch có thể được gọi lên ĐT Việt Nam.
“VFF chưa bao giờ đặt giới hạn số lượng cầu thủ nhập tịch. Việc sử dụng bao nhiêu người là quyền của HLV trưởng. Vừa rồi có 3 cầu thủ nhập tịch lên tuyển Việt Nam, nhưng đội hình xuất phát có lúc chỉ dùng 1 hoặc 2 người. Việc dùng nhân sự thế nào là do HLV”.
Superball cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy bóng đá Việt Nam đang thay đổi cách tiếp cận với cầu thủ nhập tịch. Tờ báo Indonesia nhận định chính sách này phù hợp với xu hướng của bóng đá hiện đại, khi nhiều đội tuyển trên thế giới sử dụng cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài để tăng chất lượng đội hình.
Tuy nhiên, Superball cũng nhấn mạnh rằng VFF không trực tiếp quyết định cầu thủ nào sẽ được nhập tịch và khoác áo ĐT Việt Nam. Quá trình nhập tịch bắt đầu từ đề xuất của CLB, còn việc cầu thủ có phù hợp với đội tuyển hay không thuộc về đánh giá chuyên môn của ban huấn luyện.
“Đề xuất nhập tịch là trách nhiệm của CLB. Việc cầu thủ nhập tịch đó có phù hợp với ĐT Việt Nam hay không lại là một vấn đề khác”.
Theo lãnh đạo VFF, việc mở cửa với cầu thủ nhập tịch không có nghĩa đội tuyển sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào nhóm cầu thủ này. Thành công của ĐT Việt Nam vẫn cần dựa trên sự kết hợp giữa các cầu thủ nhập tịch và những gương mặt trưởng thành từ bóng đá trong nước:
“Việc nhập tịch cầu thủ trước đây rất hạn chế nhưng hiện nay đó là một xu hướng toàn cầu. Tuy nhiên, bản sắc Việt Nam và các cầu thủ trong nước vẫn đóng vai trò quan trọng”.
Superball cũng đề cập đến trường hợp Adou Minh, cầu thủ sinh năm 1997 có mẹ là người Việt Nam và bố gốc Pháp. FIFA đã xác nhận trung vệ của CAHN đủ tư cách thi đấu cho ĐT Việt Nam. Nếu được HLV Kim Sang Sik triệu tập, Adou Minh có thể có cơ hội lần đầu khoác áo đội tuyển.
Từ góc nhìn của truyền thông Indonesia, điểm đáng chú ý nhất trong chính sách mới nằm ở việc VFF không áp đặt con số cụ thể. Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về HLV Kim Sang Sik, người sẽ lựa chọn nhân sự dựa trên phong độ và yêu cầu chiến thuật.
Điều này đồng nghĩa cánh cửa với cầu thủ nhập tịch đang rộng hơn, nhưng một suất lên tuyển vẫn không phải điều mặc nhiên dành cho bất kỳ cầu thủ nào.
Ngọc Thanh














