Sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son khiến cựu tiền đạo Indonesia Ilham Jaya Kesuma thừa nhận, bóng đá nước này đang rất cần một chân sút có khả năng chọn vị trí và dứt điểm sắc bén.
Tờ Superball dẫn lời Ilham Jaya Kesuma, cựu tiền đạo đội tuyển Indonesia, khi ông thẳng thắn chỉ ra những phẩm chất khiến Nguyễn Xuân Son trở thành mẫu tiền đạo mà bóng đá xứ Vạn đảo đang thiếu.
Xuân Son, tên thật Rafaelson, là tiền đạo gốc Brazil nhập tịch Việt Nam năm 2024. Sau khi khoác áo ĐT Việt Nam, chân sút sinh năm 1997 nhanh chóng gây ấn tượng bằng khả năng ghi bàn và trở thành một trong những tiền đạo đáng chú ý nhất khu vực Đông Nam Á.
Xuân Son cũng từng trực tiếp đối đầu Indonesia và ghi bàn vào lưới đội bóng này. Những màn trình diễn của tiền đạo Việt Nam vì thế nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Ilham, người từng là một trong những chân sút nổi bật nhất của Indonesia.
Dù đánh giá Xuân Son không phải mẫu cầu thủ quá đặc biệt về mặt kỹ thuật, Ilham lại đặc biệt ấn tượng với cách tiền đạo này di chuyển và xử lý trong vòng cấm.
“Tôi thấy Xuân Son có tốc độ tốt hơn một chút, nhưng cách chơi, khả năng chọn vị trí và thời điểm dứt điểm thực sự rất tốt”.
Cựu tuyển thủ Indonesia tiếp tục phân tích kỹ hơn về điểm mạnh của Xuân Son. Theo ông, khả năng xuất hiện đúng lúc và đưa ra quyết định nhanh trong vòng cấm là điều khiến tiền đạo của ĐT Việt Nam trở nên nguy hiểm.
“Khi anh ấy sút bóng, khi anh ấy chỉ chạm bóng một lần hay khi kiểm soát bóng, khả năng chọn vị trí của anh ấy đều rất tốt”.
Đáng chú ý, Ilham cho rằng đây chính là những phẩm chất mà các tiền đạo Indonesia cần học hỏi nếu muốn nâng cao chất lượng hàng công: “Đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ, điều chúng ta cần phải có ở Indonesia”.
Nhận xét của Ilham cũng phản ánh một vấn đề đang khiến bóng đá Indonesia đau đầu. Theo Kompas, các CLB nước này thường sử dụng ngoại binh cho vị trí tiền đạo, khiến số lượng chân sút nội địa đủ khả năng cạnh tranh ở cấp độ đội tuyển không nhiều.
Ilham cho rằng Indonesia không thể kỳ vọng một tiền đạo chất lượng xuất hiện trong thời gian ngắn. Các cầu thủ trẻ cần được thi đấu thường xuyên, cạnh tranh ở nhiều cấp độ và có thêm bước chuyển tiếp trước khi bước lên đội tuyển quốc gia.
“Trở thành một cầu thủ giỏi, dù là tiền đạo, hậu vệ hay tiền vệ, không phải chuyện xảy ra chỉ sau một đêm. Cần có quá trình và sự cạnh tranh”.
Hiện Indonesia vẫn có những chân sút như Ramadhan Sananta, Hokky Caraka hay Arkhan Kaka, trong khi Ole Romeny cũng đang được sử dụng trên hàng công. Tuy nhiên, qua những lời nhận xét của Ilham, có thể thấy Indonesia vẫn đang tìm kiếm một mẫu số 9 đủ sắc bén và ổn định.
Với khả năng chọn vị trí, xử lý bóng và dứt điểm được chính một cựu tiền đạo Indonesia đánh giá cao, Xuân Son đang trở thành hình mẫu mà bóng đá xứ Vạn đảo khao khát có được.
Ngọc Thanh
















