Báo Indonesia: 'ĐT Việt Nam khó bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á vì...'

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ tư, 27/05/2026 17:04 PM (GMT+7)
A A+

Truyền thông Indonesia cho rằng, phong độ đi xuống của Nguyễn Xuân Son đang trở thành mối đe dọa lớn với tham vọng bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2026 của tuyển Việt Nam.

Chiến dịch bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2026 (ASEAN Championship) của Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước những thử thách khó khăn. Nằm ở bảng A cùng các đối thủ Singapore, Campuchia và đặc biệt là kình địch Indonesia, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang phải gánh chịu áp lực nặng nề. Đáng lo ngại hơn, niềm hy vọng số một trên hàng công Việt Nam - tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đang sa sút phong độ trầm trọng, gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ban huấn luyện.

Theo dõi sát sao tình hình của nhà đương kim vô địch, tờ Bola Sport của Indonesia mới đây đã có bài viết với tiêu đề: "Tiền đạo nhập tịch của Việt Nam thất bại, lo lắng về việc thiếu lựa chọn thay thế trước thềm AFF Cup...". Tờ báo này nhận định, chấn thương gãy chân nghiêm trọng mà chân sút gốc Brazil gặp phải tại chung kết AFF Cup 2024 chính là bước ngoặt khiến anh đánh mất sự sắc bén.

Nguyễn Xuân Son đang trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không ghi bàn

Thực tế tại giải quốc nội hoàn toàn trùng khớp với những phân tích từ truyền thông xứ vạn đảo. Trong màu áo CLB Nam Định ở mùa giải 2025/26, Xuân Son đang trải qua chuỗi 6 trận tịt ngòi liên tiếp đầy thất vọng. Ngay cả khi được HLV Vũ Hồng Việt chủ động cho nghỉ ngơi để dưỡng sức cho đấu trường Shopee Cup, tiền đạo sinh năm 1997 vẫn hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương ở hai trận bán kết gặp Selangor, khiến đội nhà bị loại đầy tiếc nuối.

Bola Sport trích dẫn phân tích từ giới chuyên môn Việt Nam để làm rõ cuộc khủng hoảng: “Tiền đạo đội tuyển quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Son vẫn chưa lấy lại phong độ đỉnh cao kể từ khi dính chấn thương nặng trong trận chung kết Cúp Liên đoàn bóng đá ASEAN (AFF) 2024.

Sự sa sút phong độ của tiền đạo người Brazil nhập tịch không chỉ ảnh hưởng đến tham vọng của Nam Định mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo cho đội tuyển quốc gia Việt Nam”.

Giới chuyên môn Indonesia nhận định sự phụ thuộc quá lớn vào các ngôi sao nhập tịch lớn tuổi đang làm hại bóng đá Việt Nam

Tờ báo này nhấn mạnh thêm: “Mặc dù đã hồi phục và trở lại thi đấu chuyên nghiệp trong nửa sau mùa giải 2025-2026, nhưng Xuân Son vẫn chưa đạt đến phong độ đỉnh cao. Xuân Son vẫn đang gặp khó khăn và cảm thấy bực bội khi đối mặt với hàng phòng ngự của đối phương”.

Sự sa sút của Xuân Son đã phơi bày khoảng trống mênh mông trên hàng công tuyển Việt Nam khi thiếu vắng các phương án thay thế chất lượng. Theo dữ liệu từ Transfermarkt, vị trí tiền đạo cắm của ĐT Việt Nam ngoài Xuân Son ra thì chỉ còn cái tên trẻ Phạm Gia Hưng - người mới có vỏn vẹn 4 lần ra sân và chưa ghi được bàn thắng nào.

AFF Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8

Báo chí Indonesia chỉ ra nghịch lý rằng các cầu thủ ngoại phải mất 5 năm sinh sống liên tục tại Việt Nam mới đủ điều kiện nhập tịch, khiến họ khi khoác áo ĐTQG thì tuổi tác đã cao và thể lực không còn sung sức. Xuân Son chỉ còn 3 đến 4 trận đấu nữa tại giải quốc nội để tìm lại bản ngã trước khi AFF Cup 2026 chính thức khởi tranh vào cuối tháng 7, đặt HLV Kim Sang-sik vào một bài toán nhân sự vô cùng hóc búa.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm