Báo Indonesia: 'Bóng đá Việt Nam nhảy vọt lên số 1, còn Thái Lan thì...'

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Chủ nhật, 24/05/2026 21:31 PM (GMT+7)
A A+

Truyền thông Indonesia cho rằng bóng đá Việt Nam đã có bước tiến mạnh mẽ trong giai đoạn 2021-2026, trong khi Thái Lan dần sa sút ở nhiều cấp độ đội tuyển.

Sự cạnh tranh khốc liệt giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn là tâm điểm chú ý của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, cục diện này đã có những biến động đầy bất ngờ. Mới đây, tờ Superball của Indonesia đã có bài phân tích sâu sắc và đưa ra nhận định: “Từ Thái Lan đến Việt Nam, bóng đá ASEAN đã chứng kiến ​​sự thay đổi quyền lực trong 5 năm qua. Giai đoạn 2021-2026 chứng kiến ​​sự chuyển dịch quyền lực bóng đá Đông Nam Á từ Thái Lan sang Việt Nam”.

Theo truyền thông xứ vạn đảo, dù Thái Lan từng lên ngôi vô địch AFF Cup vào các năm 2021 và 2022, nhưng đó chỉ là ánh hào quang nhất thời che lấp đi sự bất ổn mang tính hệ thống. Tờ báo này nhấn mạnh:

“Thái Lan chứng kiến ​​sự sụt giảm ở mọi nhóm tuổi, trong khi Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong năm năm qua. Mặc dù Thái Lan đã vô địch AFF Cup năm 2021 và 2022, nhưng những dấu hiệu suy giảm ở mọi cấp độ tuổi đã khiến họ dần bị Việt Nam vượt qua.

Sự khác biệt rõ rệt giữa hai quốc gia hiện nay bắt nguồn từ chất lượng hệ thống đào tạo thanh niên của họ. Trong khi Việt Nam duy trì được sự ổn định và chiều sâu đội hình, Thái Lan lại tụt hậu”.

Sự sa sút của xứ Chùa Vàng thể hiện rõ nhất ở các giải đấu trẻ. Trong khi Việt Nam liên tục gặt hái thành công và giành vé tham dự World Cup U17, thì các đội trẻ của Thái Lan lại liên tiếp thất bại. Ở cấp độ U23, Việt Nam khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối khi đẩy Thái Lan xuống vị trí á quân tại các kỳ SEA Games 2021, 2023, 2025 cũng như giải U23 Đông Nam Á, vô tình tạo cơ hội cho Indonesia vươn lên.

4
ASEAN Cup 2024 chứng kiến tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan ở chung kết

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, thất bại trước Việt Nam tại chung kết ASEAN Cup 2024 đã phơi bày cuộc khủng hoảng lực lượng của người Thái do quá phụ thuộc vào các cựu binh trên 30 tuổi như Chanathip Songkrasin hay Theerathon Bunmathan.

Giới chuyên gia nhận định, nguyên nhân gốc rễ nằm ở cấu trúc giải Thai League, nơi các ngoại binh chất lượng cao đang thu hẹp đất diễn của nội binh trẻ. Ngoài ra, làn sóng cầu thủ xuất ngoại sang Nhật Bản hay châu Âu cũng chưa đem lại sự bứt phá như kỳ vọng.

Trái ngược với bức tranh ảm đạm của đại kình địch, bóng đá Việt Nam đang hái quả ngọt nhờ chiến lược đầu tư bài bản và căn cơ. Việc duy trì được tính kế thừa và sự thăng tiến đồng đều ở mọi cấp độ đã giúp bóng đá Việt Nam chính thức thiết lập nên một vương triều mới tại khu vực Đông Nam Á.

CHÍNH THỨC: AFC trao giải thưởng đặc biệt cho đội bóng Việt Nam

FIFA xác định đủ 48 đội tham dự World Cup U17 2026

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm