Manchester United đang đứng trước mùa hè then chốt khi bảy cầu thủ chỉ còn 18 tháng hợp đồng, trong đó ít nhất hai cái tên được dự đoán có thể ra đi để cân bằng quỹ lương và tái thiết đội hình.
Kỳ chuyển nhượng tháng Giêng đã khép lại và Manchester United bắt đầu nhìn xa hơn tới mùa hè, đặc biệt với nhóm cầu thủ sẽ hết hợp đồng vào năm 2027. Khi chỉ còn 18 tháng ràng buộc, đây là thời điểm quan trọng để ban lãnh đạo quyết định gia hạn, bán sớm nhằm thu về phí chuyển nhượng hoặc chấp nhận rủi ro mất trắng trong tương lai.
Trong bối cảnh Sir Jim Ratcliffe thúc đẩy chính sách cắt giảm quỹ lương và tái cấu trúc tài chính, mọi quyết định đều phải được tính toán kỹ lưỡng. Casemiro gần như chắc chắn rời đi cuối mùa, trong khi Harry Maguire nhiều khả năng được gia hạn. Tuy nhiên, trọng tâm lúc này là bảy cái tên sẽ đáo hạn năm 2027.
Bruno Fernandes là trường hợp đáng chú ý nhất. Ở tuổi 31, anh vẫn giữ vai trò đầu tàu và đang thể hiện phong độ tích cực dưới thời Michael Carrick với nhiều bàn thắng và kiến tạo quan trọng. Tuy nhiên, sức hút từ Saudi Pro League cùng mức lương cao khiến tương lai của đội trưởng MU trở thành dấu hỏi. Nếu được đảm bảo vai trò chiến thuật rõ ràng, MU nên giữ anh. Ngược lại, đây có thể là cơ hội cuối để thu về khoản phí lớn.
Luke Shaw là một bài toán khác. Sau nhiều mùa giải bị chấn thương hành hạ, anh đang dần lấy lại nhịp thi đấu. Tuy vậy, tuổi tác và tiền sử thể lực khiến MU phải cân nhắc thận trọng. Việc bán Shaw khó mang lại khoản tiền lớn, nên phương án hợp lý là chờ thêm một mùa trước khi quyết định.
Altay Bayindir được xem là một trong hai cái tên dễ rời đi nhất. Thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đóng vai trò dự bị và có thể muốn tìm cơ hội bắt chính ở nơi khác khi bước vào độ chín sự nghiệp. Với sự trở lại tiềm năng của Radek Vitek sau thời gian cho mượn, MU có đủ phương án thay thế nếu Bayindir ra đi.
Toby Collyer cũng đối mặt nguy cơ tương tự. Sau những quãng thời gian cho mượn không quá nổi bật và liên tiếp dính chấn thương, tiền vệ trẻ này chưa thực sự thuyết phục được ban huấn luyện về khả năng đóng góp lâu dài. Nếu không có bước đột phá, anh có thể bị đưa vào danh sách chuyển nhượng hè này.
Ngược lại, Lisandro Martinez xứng đáng được gia hạn nếu tiếp tục duy trì thể trạng ổn định. Kobbie Mainoo là tương lai tuyến giữa và MU cần sớm trói chân anh bằng hợp đồng mới. Harry Amass cũng nên được gia hạn ngắn hạn để tiếp tục phát triển qua các bản hợp đồng cho mượn.
Mùa hè tới sẽ là phép thử cho chiến lược tái thiết của MU. Ít nhất hai cầu thủ có thể rời Old Trafford, trong khi những trụ cột trẻ cần được giữ lại để xây dựng nền tảng dài hạn.
Ngọc Thanh
















