Liên đoàn bóng đá châu Á lên tiếng mạnh mẽ, yêu cầu Liên đoàn bóng đá Malaysia từ bỏ cách điều hành mang tính cá nhân và chuyển sang mô hình quản trị dựa trên chính sách rõ ràng.
Liên đoàn bóng đá châu Á AFC mới đây đã công khai kêu gọi Liên đoàn bóng đá Malaysia FAM chấm dứt văn hóa ra quyết định tùy tiện, coi đây là rào cản lớn nhất khiến bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng quản trị kéo dài.
Theo AFC, việc để một cá nhân hoặc một nhóm nhỏ tự diễn giải luật lệ, ban hành các quy tắc không chính thức hay áp đặt quyết định mà không có sự đồng thuận tập thể là điều không còn phù hợp với bóng đá hiện đại.
Tổng thư ký AFC - Windsor John, nhấn mạnh rằng kỷ nguyên của các quy định mơ hồ và quyền hạn mang tính cá nhân tại FAM cần phải chấm dứt.
Ông khẳng định: “Trong bóng đá hiện đại, không nên tồn tại bất kỳ quyền hạn tùy ý nào. Mọi quyết định phải xuất phát từ các quy định và quy trình đã được tất cả các bên thống nhất”. Theo ông, vấn đề cốt lõi của FAM không nằm ở con người, mà nằm ở cách hệ thống cho phép con người đó hành động vượt ngoài khuôn khổ.
Windsor cũng trực tiếp phản bác quan điểm cho rằng chỉ cần thay đổi lãnh đạo là có thể giải quyết mọi vấn đề.
Theo ông, việc tập trung vào cá nhân chỉ làm lệch hướng cải cách thực sự cần thiết. “Quốc hội không phải là vấn đề chính. Cải cách mới là điều quan trọng hơn nhiều,” ông nói, đồng thời cho rằng việc giữ nguyên nhân sự không đồng nghĩa với trì trệ nếu những con người đó hoạt động trong một hệ thống đã được cải tổ.
Theo định hướng của AFC, FAM cần xây dựng một khuôn khổ quản trị hiện đại, trong đó quyền hạn được kiểm soát bằng các thủ tục được văn bản hóa, quy trình minh bạch và cơ chế giám sát rõ ràng.
Những cải cách được đề cập bao gồm sửa đổi điều lệ, làm rõ phạm vi trách nhiệm, phân chia rạch ròi giữa các nhánh tư pháp, hành pháp và hành chính, đồng thời xây dựng hệ thống pháp lý thống nhất phù hợp với tiêu chuẩn tuân thủ của AFC và FIFA. Điều này cũng kéo theo yêu cầu minh bạch tài chính, quy trình kỷ luật nhất quán và cơ chế ra quyết định ngăn chặn mọi cách hiểu luật theo ý chí cá nhân.
Một nội dung gây tranh cãi khác là việc bổ nhiệm lại Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman. Trước đó, dư luận cho rằng đây là bằng chứng của sự thiên vị, khi tên của ông Azman từng được nhắc đến trong một quyết định của FIFA.
Tuy nhiên, Windsor bác bỏ hoàn toàn cách hiểu này và đặt câu hỏi: “Ông ấy đã phạm tội gì? Hãy nói cho tôi biết. Không thể trừng phạt một người đã tuân thủ pháp luật”.
Theo Windsor, chính sự mơ hồ trong quy định đã khiến những vấn đề quản trị nội bộ bị đẩy thành tranh cãi công khai.Ông cũng làm rõ vai trò của AFC: “Chúng tôi không phải là cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi không điều tra. Đó là nhiệm vụ của cảnh sát”. AFC chỉ đóng vai trò đảm bảo các tiêu chuẩn quản trị được tuân thủ đúng mức.
Kết lại, AFC cho rằng tương lai của bóng đá Malaysia không phụ thuộc vào việc ai ngồi trong phòng họp, mà phụ thuộc vào việc phòng họp đó có được điều hành bằng những quy tắc rõ ràng, minh bạch và không thể bị bẻ cong hay không.
Ngọc Thanh















