Việt Nam phải chi 'tiền tấn' để đăng cai giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025

Vũ Miên Vũ Miên
Thứ tư, 28/08/2024 22:21 PM (GMT+7)
A A+

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã quyết định rút đấu thầu đăng cai giải FIVB World Championship 2025 nội dung nữ.

Trong những ngày qua, thông tin về quốc gia giành quyền đăng cai giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 (FIVB World Championship 2025) nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Thái Lan nhiều khả năng là quốc gia được lựa chọn tổ chức nội dung nữ, trong khi Philippines được công bố là chủ nhà của nội dung nam hồi tháng 3 năm nay.

Việt Nam cũng là một trong những quốc gia tham gia đấu thầu đăng cai nội dung nữ, bên cạnh Thái Lan, Indonesia và Hồng Kông. Tuy nhiên, cơ hội để giải bóng chuyền danh giá đến với mảnh đất hình chữ S có vẻ sẽ không thành hiện thực.

thumbnail-2024-08-28t221752241-1724858293.png
Việt Nam quyết định rút đấu thầu đăng cai giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025

Theo đó, Liên đoàn Bóng chuyền quốc tế (FIVB) đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về sân thi đấu, cũng như sân tập, khách sạn, nhà hàng, giao thông,... Ngoài ra, Việt Nam sẽ phải bỏ ra số tiền lên tới 3 triệu USD (khoảng 75 tỷ đồng) để tổ chức 2 trong số 6 bảng đấu của nội dung nữ.

Trước tình hình này, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã quyết định bỏ đấu thầu đăng cai giải FIVB World Championship 2025.

Giải có tổng cộng 32 đội tuyển tham dự. Các đại diện nằm trong top 29 thế giới chắc chắn có suất, trong khi bóng chuyền nữ Việt Nam đang xếp hạng 32. Tính đến thời điểm hiện tại, 31/32 suất đã được xác định. Tấm vé cuối cùng ở nội dung nữ sẽ được chốt khi FIVB công bố nước chủ nhà.

Khu vực Châu Á hiện đã 3 quốc gia đủ điều kiện tham dự là Thái Lan (vô địch giải Châu Á), Trung Quốc (á quân) và Nhật Bản (hạng 3 Châu Á). Trong trường hợp Thái Lan được lựa chọn đăng cai tổ chức, suất dự giải vô địch thế giới sẽ được chuyển sang cho đội đứng thứ 4 tại giải Châu Á là Việt Nam.

Góp ý / Báo lỗi
Sự kiệnSEA Games 33
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Ban huấn luyện và các cầu thủ Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Ban huấn luyện và các cầu thủ Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia
Ngay sau trận chung kết Bóng đá nữ SEA GAMES 33 giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Philippines, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng Ban huấn luyện và các cầu thủ Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.
Xem thêm

Cập nhật: 02h50 ngày 18/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 185 120 80 385
2 Indonesia Indonesia 72 85 94 251
3 Việt Nam Việt Nam 64 69 94 227
4 Singapore Singapore 46 42 63 151
5 Malaysia Malaysia 41 45 106 192
6 Philippines Philippines 38 55 120 213
7 Myanmar Myanmar 3 19 34 56
8 Lào Lào 2 9 20 31
9 Brunei Brunei 1 3 4 8
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 3 3
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0