Nguyễn Thùy Linh ấn định giải đấu cuối cùng tại tour cầu lông Châu Âu

Thứ hai, 25/03/2024 12:06 PM (GMT+7)
A A+

Tay vợt nữ số một Việt Nam sẽ tham dự sự kiện Super 300 tại Tây Ban Nha, đánh dấu màn kết cho tour du đấu Châu Âu 2024.

Tay vợt nữ số một Việt Nam - Nguyễn Thùy Linh sẽ đánh dấu màn kết cho tour du đấu cầu lông Châu Âu của mình bằng một sự kiện Super 300 tại Tây Ban Nha.

Giải cầu lông Spain Masters 2024 diễn ra từ ngày 26/3 đến 31/3 tại thủ đô Madrid, quy tụ một số tay vợt tên tuổi của làng cầu lông thế giới như Carolina Marin, Pusarla V. Sindhu, Ratchanok Intanon hay Kim Ga Eun.

Giống như các giải đấu Super 300 khác, tổng giá trị giải thưởng cho sự kiện này là 210.000 USD (5,2 tỷ VNĐ), với số tiền và quỹ điểm cho nhà vô địch là 15.750 USD (390 triệu VNĐ) và 7.000 điểm thưởng trên BXH BWF.

Cũng trong tour du đấu Châu Âu, Nguyễn Thùy Linh cũng đã ghi nhận thành tích ấn tượng tại giải Super 300 Đức mở rộng 2024. Cô xuất sắc đánh bại những đối thủ sừng sỏ như cựu số một thế giới Ratchanok Intanon hay nhà vô địch ASIAD 19 Kim Ga Eun để thẳng tiến vào trận chung kết.

Mặc dù nhận thất bại trước Mia Blichfeldt, hoa khôi cầu lông Việt Nam vẫn khiến người hâm mộ nước nhà nức lòng với kết quả lịch sử này. Thùy Linh nhận được gần 200 triệu VNĐ cùng 5.950 điểm để đòi lại vị trí số 22 thế giới.

433132683-718973733773925-876863992951372922-n-1711343007.jpg
Giải cầu lông Spain Masters 2024 diễn ra từ ngày 26/3 đến 31/3 tại thủ đô Madrid

Mục tiêu hiện tại của tay vợt gốc Phú Thọ là bảo đảm thứ hạng cho một suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, cô vẫn mong muốn bản thân có thể chạm đến những giới hạn xa hơn. Trong cuộc phỏng vấn với VTV, cô chia sẻ bản thân sẽ nỗ lực để trở thành 1 trong 14 hạt giống tại nội dung cầu lông đơn nữ ở Thế vận hội.

Để cụ thể hóa mục tiêu này, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam cũng đã có những phương án phát triển chuyên môn, hướng tới Olympic Paris 2024. Theo đó, ông Khoa Trung Kiên - Phụ trách môn cầu lông của Cục TDTT cho biết chuyên gia Hariawan Hong chính thức trở lại làm việc cùng đội tuyển cầu lông Việt Nam.

"Mục tiêu quan trọng trước mắt của chuyên gia là cùng ban huấn luyện rèn luyện chuyên môn các tay vợt hướng tới tranh vé Olympic Paris (Pháp) 2024”, ông Khoa Trung Kiên cho biết.

Lần gần nhất vị chuyên gia này xuất hiện cùng đội tuyển cầu lông Việt Nam là tại SEA Games 31. Khi đó, đội tuyển của chúng ta giành được 3 HCĐ ở các nội dung đơn nam, đôi nam và đồng đội nữ.

Author Thethao247.vn Nguyên Vũ / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT