Magnus Carlsen tiếp tục khẳng định vị thế số một của làng cờ vua thế giới khi đăng quang nội dung cờ chớp tại giải vô địch thế giới 2025 tổ chức ở Qatar.
Magnus Carlsen tiếp tục khẳng định vị thế số một của làng cờ vua thế giới khi đăng quang nội dung cờ chớp tại giải vô địch thế giới 2025 tổ chức ở Qatar. Đây là lần thứ chín kỳ thủ người Na Uy giành danh hiệu này, đồng thời nâng tổng số chức vô địch thế giới trong sự nghiệp lên con số 22.
Hành trình của Carlsen tại giải năm nay không khởi đầu suôn sẻ. Sau ngày thi đấu đầu tiên, anh chỉ xếp hạng 11 và bước vào ngày cuối với nhiều áp lực. Ở những vòng đầu, Carlsen còn chịu thêm bất lợi khi bị xử thua một ván do sự cố làm đổ quân cờ và thao tác không đúng luật. Kết quả này khiến anh rơi xuống nhóm ngoài top 20, làm dấy lên hoài nghi về khả năng bảo vệ ngôi vương.
Tuy nhiên, từ thời điểm đó, Carlsen tăng tốc mạnh mẽ. Anh liên tiếp giành chiến thắng trước nhiều đối thủ mạnh để trở lại nhóm dẫn đầu. Chuỗi kết quả tích cực giúp Carlsen lọt vào top 4 sau 19 vòng đấu, qua đó giành quyền vào bán kết. Tại đây, anh vượt qua Fabiano Caruana với tỷ số 3-1, trong khi Nodirbek Abdusattorov đánh bại Arjun Erigaisi để góp mặt ở trận chung kết.
Trận chung kết diễn ra tối 30/12 thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ toàn cầu. Carlsen khởi đầu không thuận lợi khi để thua ván đầu tiên. Sang ván thứ hai, anh cân bằng thế trận bằng chiến thắng khi cầm quân đen. Hai ván tiếp theo chứng kiến ưu thế dần nghiêng về Carlsen nhờ khả năng xử lý tàn cuộc chính xác. Ở ván quyết định, Carlsen tận dụng tốt lợi thế hơn tốt và kết thúc trận đấu sau 62 nước cờ, giành chiến thắng chung cuộc 2,5-1,5.
Danh hiệu này giúp Carlsen hoàn tất cú đúp vô địch cờ nhanh và cờ chớp thế giới trong cùng năm, điều anh từng nhiều lần làm được trong sự nghiệp. Thành tích tại Qatar cũng đánh dấu lần thứ tư liên tiếp Carlsen giữ ngôi vô địch cờ chớp thế giới, tiếp tục kéo dài chuỗi thống trị ở thể loại cờ tốc độ cao.
Ở nội dung cờ chớp nam, các kỳ thủ Việt Nam tham dự đều không lọt nhóm đầu. Lê Quang Liêm là đại diện có thứ hạng cao nhất với vị trí 33, tiếp theo là Đầu Khương Duy, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh. Tại bảng nữ, chức vô địch thuộc về Bibisara Assaubayeva của Kazakhstan, trong khi các kỳ thủ Việt Nam lần lượt xếp ngoài top 30.
Vũ Miên

















