UBND TP Hải Phòng vừa tổ chức lễ biểu dương các huấn luyện viên và vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 33, ghi nhận đóng góp của thể thao thành phố vào kết quả chung của Đoàn thể thao Việt Nam.
UBND TP Hải Phòng vừa tổ chức lễ biểu dương các huấn luyện viên và vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 33, ghi nhận đóng góp của thể thao thành phố vào kết quả chung của Đoàn thể thao Việt Nam. Tại kỳ Đại hội tổ chức ở Thái Lan, các VĐV Hải Phòng giành tổng cộng 24 huy chương, gồm 9 HCV, 10 HCB và 5 HCĐ, đồng thời thiết lập hai kỷ lục SEA Games. Trong số những gương mặt nổi bật, xạ thủ Phạm Quang Huy và tay chèo Nguyễn Thị Hương được đánh giá là lực lượng trọng điểm cho các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2026.
Phạm Quang Huy tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Tại SEA Games 33, anh giành 1 HCV và 2 HCB, trong đó tấm HCV đến từ nội dung 25m súng ngắn thể thao đồng đội nam. Đây là kết quả phản ánh sự ổn định về chuyên môn của xạ thủ sinh năm 1996 trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao ở khu vực. Sau SEA Games, ban huấn luyện đội tuyển bắn súng đã tiến hành đánh giá toàn diện để điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, hướng tới mục tiêu nâng cao thành tích ở đấu trường châu lục.
Theo kế hoạch, ngay đầu tháng 2 năm 2026, Phạm Quang Huy sẽ cùng các đồng đội tham dự Giải vô địch bắn súng châu Á tại Ấn Độ, giải đấu từng ghi dấu ấn của anh với HCV nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nam nữ trong năm 2025.
Ở môn đua thuyền, Nguyễn Thị Hương là điểm sáng lớn của thể thao Hải Phòng và đội tuyển quốc gia. Nữ VĐV này giành 4 HCV tại SEA Games 33, gồm 2 HCV canoeing và 2 HCV ở nội dung thuyền truyền thống. Thành tích này nối dài chuỗi kết quả ấn tượng của Nguyễn Thị Hương trong nhiều năm qua, cho thấy khả năng duy trì phong độ ở các giải đấu lớn. Trước đó, trong năm 2025, cô từng giành 2 HCB và 1 HCĐ tại Giải vô địch canoeing châu Á, qua đó được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tay chèo có khả năng cạnh tranh huy chương ở cấp độ châu lục. Nguyễn Thị Hương cũng là VĐV Việt Nam từng góp mặt tại Olympic Paris 2024.
Hướng tới năm 2026, Nguyễn Thị Hương tiếp tục nằm trong kế hoạch chuẩn bị dài hạn của đội tuyển đua thuyền Việt Nam, với mục tiêu trọng tâm là ASIAD 20. Bên cạnh đó, thể thao Việt Nam dự kiến tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á, nơi một số nội dung thuyền truyền thống có thể được đưa vào chương trình thi đấu.
Vũ Miên


















