Đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam sẽ khởi đầu năm 2026 bằng việc tham dự giải vô địch MMA châu Á, diễn ra từ ngày 7 đến 11/1 tại thành phố Lô Châu (Trung Quốc).
Đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam sẽ khởi đầu năm 2026 bằng việc tham dự giải vô địch MMA châu Á, diễn ra từ ngày 7 đến 11/1 tại thành phố Lô Châu (Trung Quốc).
Theo đăng ký chính thức, đội tuyển MMA Việt Nam cử 10 võ sĩ tham gia tranh tài, gồm Trần Ngọc Lượng, Lưu Đức Mạnh, Trần Minh Trung, Nguyễn Đức Thịnh, Đinh Văn Khuyến, Đỗ Huy Hoàng, Bàn Văn Hoàng, Lò Thị Phung, Võ Vũ Lê và Quàng Văn Minh.
Lực lượng này được xây dựng từ các võ sĩ đã thi đấu ổn định trong hệ thống giải quốc gia và quốc tế thời gian qua, trong đó có nhiều gương mặt từng giành huy chương tại SEA Games 33.
Tại SEA Games 33, MMA Việt Nam lần đầu góp mặt và đạt thành tích 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Dù MMA chưa được tính vào bảng tổng sắp huy chương chung của Đại hội, kết quả thi đấu được xem là cơ sở quan trọng để đánh giá năng lực thực tế của các võ sĩ Việt Nam khi so sánh với đối thủ trong khu vực Đông Nam Á.
Từ giải đấu này, ban huấn luyện đã rà soát lực lượng và lựa chọn những gương mặt có khả năng phát triển tốt hơn ở sân chơi châu lục.
Giải vô địch MMA châu Á 2026 nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Hiệp hội MMA châu Á. Thành tích tại giải sẽ được sử dụng để tích lũy điểm xếp hạng chuyên môn cho các võ sĩ, làm căn cứ phân nhóm và đánh giá trước khi tham dự các đại hội lớn.
Trong danh sách lần này, Quàng Văn Minh và Trần Ngọc Lượng là hai võ sĩ được kỳ vọng có thể đạt kết quả tích cực nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế và phong độ ổn định.
MMA đã chính thức được đưa vào chương trình thi đấu của ASIAD 20 với 6 bộ huy chương, gồm các nội dung dành cho nam và nữ ở cả hệ truyền thống lẫn hiện đại.
Vì vậy, giải vô địch châu Á 2026 mang ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm chứng trình độ, hoàn thiện chiến thuật và chuẩn bị lực lượng cho các mục tiêu dài hạn của võ thuật tổng hợp Việt Nam ở đấu trường châu lục.
Vũ Miên


















