Bóng chuyền Việt Nam đang cân nhắc khả năng cử đội tuyển trẻ tham dự các giải vô địch U18 châu Á trong năm 2026.
Theo kế hoạch thi đấu năm 2026 của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á, giải vô địch U18 nữ châu Á sẽ tổ chức tại Thái Lan từ ngày 1 đến 7/7, trong khi giải U18 nam diễn ra tại Bahrain từ ngày 12 đến 18/7.
Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trả lời báo chí rằng, việc tham dự hay không sẽ phụ thuộc vào kế hoạch chuyên môn cụ thể của ban huấn luyện đội tuyển nam và nữ.
Liên đoàn sẽ làm việc trực tiếp với các huấn luyện viên trưởng để đánh giá lực lượng, khả năng chuẩn bị và mục tiêu dài hạn, từ đó đưa ra quyết định phù hợp.
Quan điểm chung là ưu tiên tạo cơ hội thi đấu quốc tế cho vận động viên trẻ, nhưng phải gắn với lộ trình phát triển rõ ràng.
Trong những năm gần đây, bóng chuyền trẻ Việt Nam đã có những bước tiến đáng chú ý khi được tham dự các giải đấu cấp châu lục. Năm 2024, cả đội nam và nữ trẻ Việt Nam cùng góp mặt tại giải vô địch U20 châu Á.
Từ giải đấu này, đội nữ trẻ Việt Nam giành quyền tham dự giải U21 vô địch thế giới 2025, đánh dấu lần đầu tiên bóng chuyền trẻ Việt Nam có suất chính thức ở sân chơi thế giới.
Hiệu quả từ các giải trẻ quốc tế đã được thể hiện rõ khi một số vận động viên trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ tiếp tục góp mặt ở đội tuyển quốc gia.
Tại SEA Games 33, nhiều gương mặt từng thi đấu ở các giải trẻ châu Á đã được trao cơ hội và đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển nữ.
Trong năm 2026, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng bước vào giai đoạn chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ mới. Công tác đào tạo trẻ sẽ là một nội dung được đánh giá toàn diện, từ hệ thống giải trong nước đến hiệu quả của việc cử đội tham dự các giải quốc tế.
Mục tiêu dài hạn vẫn là xây dựng lực lượng kế cận vững chắc, bảo đảm sự chuyển tiếp ổn định cho các đội tuyển quốc gia trong những năm tiếp theo.
Mộng Linh


















