Đội trưởng Jia de Guzman tin rằng việc Philippines đăng cai Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới FIVB 2029 sẽ mở ra bước ngoặt cho nền bóng chuyền nước này.
Đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Philippines, Jia de Guzman, tin rằng việc nước này đăng cai Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới FIVB 2029 sẽ mở ra cơ hội lịch sử cho Alas Pilipinas và thế hệ vận động viên trẻ. Cô cho rằng đây không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng mà còn là động lực để bóng chuyền Philippines bứt phá.
Chia sẻ với báo chí sau khi thông tin đăng cai được công bố, De Guzman cho biết cảm giác ban đầu là vô cùng choáng ngợp nhưng nhanh chóng trở thành nguồn khích lệ lớn.
“Chúng tôi rất hạnh phúc. Ban đầu không thể tin nổi, nhưng rồi nghĩ rằng điều này sẽ cho chúng tôi nhiều thời gian chuẩn bị. Nhìn vào những gì đội tuyển nam Alas đã làm được chỉ sau 16 tháng chuẩn bị, chúng tôi càng có thêm niềm tin về tiềm năng của mình,” cô nói.
Cầu thủ chuyền hai kỳ cựu cũng bày tỏ niềm tự hào khi bóng chuyền nữ sẽ có cơ hội đại diện đất nước trên sân khấu thế giới.
De Guzman nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình phát triển bóng chuyền kéo dài bảy năm mà Liên đoàn Bóng chuyền Quốc gia Philippines (PNVF) mới công bố. Cô coi đây là bước tiến được chờ đợi từ lâu nhằm tạo ra sự gắn kết và kế thừa giữa các thế hệ.
“Chúng tôi đã chờ đợi điều này nhiều năm. Đây là nguồn cảm hứng lớn cho các tài năng trẻ gia nhập Alas Pilipinas. Thời điểm hiện tại thực sự tuyệt vời để họ bước lên và cho thế giới thấy năng lực của mình,” De Guzman chia sẻ.
Dù lạc quan về tương lai, De Guzman cũng khẳng định thành công không đến chỉ từ việc được đăng cai giải đấu mà còn phụ thuộc vào tinh thần cống hiến của toàn đội. Cô kêu gọi sự chung tay của những tài năng trẻ từ cấp trung học đến đại học, cùng khát vọng học hỏi và nỗ lực cống hiến cho bóng chuyền quốc gia. “Chúng tôi cần những người không chỉ giỏi nhất mà còn sẵn sàng làm việc vì đất nước và đồng hành cùng đội tuyển,” De Guzman nhấn mạnh.
Với bốn năm chuẩn bị và ánh nhìn của cả thế giới hướng về Manila, De Guzman tin rằng giải đấu năm 2029 có thể trở thành bước ngoặt quan trọng, không chỉ giúp Alas Pilipinas vươn lên mà còn góp phần nâng tầm bóng chuyền Philippines trên bản đồ thế giới. Cô khẳng định đây là thời điểm vàng để cả đội tuyển và thế hệ trẻ cùng chung tay xây dựng một chương trình phát triển dài hạn, từ đó mang đến màn trình diễn xứng đáng trước khán giả quê nhà.



Vũ Miên















