Cunha đang để lại quá ít dấu ấn, quá ít ảnh hưởng so với những gì Man United kỳ vọng khi mang anh về từ Wolves.
Mùa hè 2025, khi Cunha cập bến Old Trafford, đã có nhiều so sánh anh với Eric Cantona, một nhân vật đầy cá tính, kỹ thuật siêu hạng và quá khứ kỷ luật phức tạp. Nhưng kể từ khi có mặt trong đội, số lần người ta nhắc đến sự liên tưởng ấy… giảm mạnh. Cunha không tạo ra tác động lớn như kỳ vọng và đóng góp cho đầu ra bàn thắng thì ít đến khó tin.
“Tôi nghĩ cậu ấy còn có thể đạt đẳng cấp cao hơn nữa”, HLV Amorim nói về Cunha. Nhận xét có còn có phần nhẹ nhàng, bởi Cunha chưa thể đến gần phiên bản tốt nhất của mình mùa trước.
Trong màu áo Wolves, Cunha ghi 15 bàn và có 6 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, con số có thể cao hơn nếu không bị treo giò vài trận. Nhưng trong màu áo Man United, anh chỉ có 1 bàn và 0 kiến tạo. Sự thiếu hiệu quả đó, Amorim thừa nhận đã ảnh hưởng đến tâm lý của Cunha. Tại Wolves, anh là “cá lớn trong ao nhỏ”. Còn ở Old Trafford, anh đang phải bơi giữa đàn cá mập.
“Cậu ấy đang ở một CLB khác, áp lực khác. Cậu ấy gặp khó vì không ghi bàn. Cậu ấy suy nghĩ quá nhiều về các con số. Nhưng ảnh hưởng của cậu ấy với đội thì quan trọng. Dù vậy, Cunha vẫn còn nhiều thứ phải cải thiện, cả trong phòng ngự lẫn tấn công”, Amorim nhận xét.
Chính tinh thần đồng đội của Cunha là lý do khiến việc anh ít ghi bàn trở thành vấn đề nhỏ hơn. Một phần nữa là anh có hai trận đấu hay ở những thời điểm lớn. Màn ra mắt trước Arsenal rất hứa hẹn. Anh cũng chơi tuyệt hay trong vai trò “số 9 ảo” ở chiến thắng tại Anfield. Những trận này giúp anh tránh khỏi nhãn “bom xịt”, “sai lầm tốn kém” hay “bản hợp đồng thất bại” như nhiều người dán cho các tân binh Man United gần đây.
Nhưng ở cùng thời điểm trong mùa giải đầu tiên, Joshua Zirkzee đã có 4 bàn, Rasmus Hojlund có 5 bàn. Họ là mẫu trung phong điển hình hơn Cunha, và họ cũng chưa được xem là thành công. Tuy vậy, trong một đội Wolves chiến đấu trụ hạng, Cunha lại từng tạo ra những con số của một tiền đạo hàng đầu.
Mùa trước, tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn của Cunha là 14%, mùa này giảm chỉ còn 4,5%. Số cú sút mỗi 90 phút của anh cũng giảm từ 3,81 xuống 2,90, nhưng vấn đề chính là bóng không chịu đi vào lưới. Cunha đã dứt điểm 22 lần, 10 lần trúng đích nhưng chỉ ghi 1 bàn. Trong nhóm cầu thủ có nhiều cú sút hơn anh, chỉ Evanilson và Szoboszlai có ít bàn như vậy (tính tới trước vòng 14).
Cunha tạo ra 4,21 pha bóng dẫn đến dứt điểm mỗi 90 phút, gần lọt top 10 Premier League – gần tương đương mùa trước.Nhưng điều đáng lo là chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) của anh chỉ đạt 0,61, đứng thứ 7 ở United, và chỉ nhỉnh hơn… Luke Shaw xA (kiến tạo kỳ vọng) của Cunha mỗi 90 phút là 0,08, thấp hơn 3 lần so với mùa trước.
Nói cách khác: Cunha có tham gia vào các pha tấn công, nhưng không tạo ra được cơ hội chất lượng.
“Cậu ấy rất vui khi được chơi bóng, điều đó quan trọng. Hai trận vắng mặt khiến tâm lý cậu ấy đi xuống. Cậu ấy thích áp lực, thích thử thách. Việc phải ngồi ngoài không tốt cho Cunha, nhất là khi nhìn đồng đội, đặc biệt ở vị trí của mình chơi tốt”, Amorim chia sẻ về Cunha.
Khi Cunha vắng mặt thì Mason Mount ghi bàn trước Palace, làm dấy lên nhiều tranh luận rằng Man United có thật sự cần ký hợp đồng hai số 10 hè này hay khôn.
Trong bối cảnh Mbeumo, tân binh sáng giá nhất của Man United hè qua chuẩn bị rời đội để tham dự CAN Cup, gánh nặng sẽ đổ dồn lên Cunha. Trận gặp West Ham sẽ là cơ hội đầu tiên để Cunha cải thiện những con số nghèo nàn ấy.
Dù sớm hay muộn, Man United sẽ cần Cunha bước lên và trở thành trung tâm. Bởi với mức giá 62,5 triệu bảng, đội bóng chắc chắn kỳ vọng nhiều hơn là 1 bàn và 0 kiến tạo.
Nguyễn Vương Hãn

















