HLV Hansi Flick đã đưa Barcelona trở lại phong độ tốt nhất dù trải qua một giai đoạn sa sút ngắn. Bên cạnh đó, HLV người Đức còn đưa đội bóng phá một kỷ lục 95 năm tuổi của CLB.
Theo Mundo Deportivo, Hansi Flick đã sử dụng đội hình xuất phát trẻ nhất của Barcelona trong lịch sử La Liga suốt 95 năm qua, với độ tuổi trung bình 23,34 trong trận gặp Real Betis. Lần gần nhất Barca ra sân với đội hình trẻ đến vậy là ngày 28/12/1930, khi gặp Racing Santander với độ tuổi trung bình 23,09. Điều này cho thấy cam kết của Flick với lứa cầu thủ trẻ chính là nền tảng trong dự án thể thao của ông.
Ở đội hình này, Jules Kounde (27 tuổi) và Marcus Rashford (28 tuổi) là hai cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất, nhưng không ai trong số họ bước sang tuổi 30. Những cầu thủ trẻ nhất trên sân của Barcelona là Lamine Yamal và Pau Cubarsí, đều 18 tuổi. Họ được kết hợp với bảy cầu thủ khác dưới 25 tuổi: Roony Bardghji, Alejandro Balde, Pedri, Gerard Martin, Eric Garcia, Joan Garcia và Ferran Torres.
Đội hình trẻ trung của Barcelona đã trình diễn một màn tấn công mãn nhãn, đánh bại Real Betis 5–3 ngay tại Benito Villamarín. Ferran Torres rực sáng với một cú hat-trick, còn tầm nhìn của Pedri cùng sự xuất sắc của Rashford và Bardghji liên tục khai thác khoảng trống nơi hàng thủ đối phương. Đặc biệt, quyết định thử nghiệm Lamine Yamal ở một vị trí hoàn toàn mới của Hansi Flick đã thay đổi cục diện trận đấu và có thể định hình tương lai của cầu thủ trẻ này.
Lamine Yamal vốn được xem như một trong những cầu thủ chạy cánh phải nguy hiểm nhất thế giới, nhưng Hansi Flick đã lựa chọn đặt anh vào vai trò tiền vệ tấn công trong bối cảnh đội hình bị tàn phá bởi chấn thương. Đây không phải quyết định ngẫu hứng: ở tuổi 18, Yamal đã tạo nên cuộc cách mạng ở tuyến giữa khi phối hợp cùng Roony Bardghji và Jules Kounde thành một tam giác vượt trội về quân số, liên tục gây rối loạn cho hàng thủ Betis bằng cách hoán đổi vị trí và thay đổi độ cao đội hình.
Nhờ sự thông minh chiến thuật, Yamal có thể di chuyển linh hoạt từ trung lộ sang cánh phải, trong khi Bardghji lùi lại nhận bóng và dẫn dắt các pha tấn công. Không chỉ tài năng của Yamal, mà chính khả năng xử lý khôn ngoan của Bardghji khiến Betis phải dồn người theo kèm Yamal, để lộ không gian cho Ferran Torres, người tận dụng rất tốt khoảng trống để ghi bàn.
Dù Lamine tỏa sáng trong vai trò tương tự vị trí Lionel Messi từng đảm nhiệm, vai trò của anh trên sân vẫn có nhiều điểm khác biệt rõ ràng, khiến việc so sánh trở nên khập khiễng. Yamal xuất phát như một tiền vệ tấn công có quyền tự do di chuyển lệch phải, trong khi Messi được trao tự do tuyệt đối trên toàn bộ mặt sân và đóng vai trò nhạc trưởng toàn diện.Chính vì vậy, không thể đặt hai cầu thủ vào cùng một thước đo về mặt vai trò chiến thuật.




NB


















