Quảng cáo

SLNA trong nỗi nhớ NHM

Thứ tư, 03/04/2024 15:38 PM (GMT+7)
A A+

SLNA thi đấu không đến nỗi nào tại V-League thế nhưng “Chảo lửa Thành Vinh" nay đã có phần “nguội lạnh”, không còn đầy ắp CĐV như trước.

Nghe nội dung bài viết

Hội CĐV của SLNA từng lên một dòng trạng thái: "Từ ngày khán đài được sơn dòng chữ SLNA, trận nào NHM xứ Nghệ cũng được ngắm trọn vẹn 4 dòng chữ này". Câu nói chỉ là đùa vui thôi nhưng thật đắng cay cho một nơi được mệnh danh là 'Chảo lửa thành Vinh'. 

Việc NHM SLNA không còn mặn mà với đội bóng quê hương của mình từ lâu bắt nguồn từ việc họ thấy những cầu thủ của mình không còn thi đấu cống hiến, máu lửa như xưa. Dần dà, đội bóng xứ Nghệ bán đi những trụ cột, thành tích không tốt và dù cố gắng thi đấu máu lửa hơn cũng không thể lôi kéo lại các CĐV nữa.

Trong quá khứ, ở giai đoạn lượt về năm V-League 2022 đến V-League 2023, đây là thời điểm mà các CĐV cảm thấy không hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ nhất. Thậm chí, khi Hà Tĩnh vừa chơi tốt, vừa cho thấy cái 'lửa' của mình tại V-League 2023, đã có lúc CĐV SLNA  chuyển sang ủng hộ đội bóng láng giềng.

348891287-631317348900664-8869174236741912917-n-1685009062.png
Đã từng có thời điểm CĐV SLNA tỏ ra thất vọng với thái độ thi đấu của đội nhà.
346155085-1581350245688987-7711432453992876235-n-1685008895.png
Khán đài dành cho CĐV SLNA luôn vắng vẻ và đã lâu chưa thể đầy ắp trở lại (Ảnh: Hội CĐV SLNA)

Sang đến V-League 2024, nhà tài trợ không quá mặn mà với bóng đá, nguồn tiền suy hụt. Nhiều trụ cột của SLNA ra đi tìm bến đỗ mới. HLV Phan Như Thuật chỉ cầm trong tay một đội bóng tưởng chừng giống nhiều hơn đội U23. Cầu thủ trẻ dù có tài năng nhất định nhưng cũng khó có thể giúp SLNA bay cao.

Trong giai đoạn mà NHM dần chán nản, thành tích là thứ cần có để từ từ lôi kéo họ trở lại. Tuy nhiên, đội bóng trẻ SLNA dù đã thi đấu nhiệt hơn phần nào nhưng thành tích vẫn còn quá phập phù. Thậm chí hiện tại SLNA còn ở nhóm cầm đèn đỏ với vị trí thứ 12/14. 

Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi thực sự vẫn nằm ở thái độ thi đấu không hết mình. Thi thoảng, những trận đấu đầy toan tính của SLNA khiến một số ít NHM vẫn cố gắng đến sân cổ vũ đội bóng cũng cảm thấy chán nản.

SLNA trong nỗi nhớ NHM 435519
Bức ảnh đáng buồn của CĐV SLNA. (Ảnh: Hội CĐV SLNA)
SLNA trong nỗi nhớ NHM 435521
SLNA cần loại bỏ ngay những toan tính và cho thấy sự thay đổi của mình ở mọi trận đấu dù là bất kì đấu trường nào

Đây là tình trạng đáng buồn với đội bóng sông Lam. 10 năm qua, tại đấu trường V-League, SLNA chưa một lần nào lọt vào top 3 bởi đội bóng có tiềm lực tài chính eo hẹp, những công thần khi có được tài năng nhất định thì lại “rũ áo” ra đi.

SLNA trong nỗi nhớ NHM 435512
SLNA cũng không có thành tích đủ tốt để lôi kéo NHM trở lại. (Ảnh: CLB)

Trong tình cảnh khó khăn bủa vây, SLNA chỉ còn một cách đá với tinh thần máu lửa nhất như bản sắc xứ Nghệ và bên cạnh đó phải nâng cao thành tích của mình. Đá hết mình, nhiệt huyết thì SLNA mới có lại được niềm tin từ NHM.

Và cũng chỉ có sự ủng hộ từ NHM mới là nền tảng để vực dậy đội bóng. Sự cố gắng từ CĐV mà không được đáp lại cũng chỉ khiến bóng đá xứ Nghệ sẽ ngày càng phải chịu thiệt thòi.

Author Thethao247.vn Hoàng Tùng / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT