Quảng cáo

Thắng lớn ở SEA Games 32, Việt Nam đặt mục tiêu như nào tại ASIAD 19?

Thứ năm, 01/06/2023 11:28 AM (GMT+7)
A A+

Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 3-5 HCV ở Đại hội Thể thao châu Á 2022.

Nghe nội dung bài viết

Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (SEA Games 32), Đoàn Thể thao Việt Nam (ĐTTVN) xuất sắc dẫn đầu toàn đoàn với tổng cộng 359 huy chương. Bao gồm: 136 HCV, 105 HCB và 118 HCĐ.

Không thể phủ nhận, thành tích này chắc chắn sẽ là tiền đề quan trọng cũng như nguồn động lực lớn lao cho thể thao Việt Nam tiếp tục chinh chiến ở các đấu trường lớn nhỏ khác trong thời gian tới.

Ngay sau SEA Games 32, Đoàn Thể thao Việt Nam nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị cho kế hoạch tham dự Đại hội Thể thao châu Á 2022 (ASIAD 19) tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Được biết, ở sự kiện thể thao này, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với hơn 400 thành viên và đặt mục tiêu giành từ 3-5 huy chương vàng.

img-0802-8461-1685593270.jpg
ĐTTVN đặt mục tiêu giành từ 3-5 HCV ở ASIAD 19 (Ảnh: SGGP Online)

Rõ ràng, đây là sự kiện thể thao cấp độ châu lục, tầm cỡ và tính chất cạnh tranh chắc chắn sẽ khốc liệt hơn rất nhiều so với Đại hội Thể thao Đông Nam Á nên cũng không khó hiểu khi ĐTTVN đặt kỳ vọng như vậy.

Tại kỳ ASIAD 18 do Indonesia đăng cai, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 523 thành viên, trong đó có 352 VĐV tham gia thi đấu tại 32 môn thi.

Đoàn Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đặt ra với thành tích chung cuộc là 4 HCV, 16 HCB cùng 18 HCĐ. Trong đó, 2 HCV thuộc về môn Pencak Silat, đua thuyền rowing (1 HCV) và điền kinh (1 HCV).

Theo kế hoạch, Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 23/9-8/10/2023. Đại hội tổ chức 40 môn thể thao và 61 phân môn cùng 483 nội dung thi đấu khác nhau.

345847532-996416434611810-1159989631600535693-n-1685593471.jpg
Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng giành HCV cho điền kinh Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Tại ASIAD 19 sắp tới, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt kỳ vọng giành HCV ở một số môn thi như: điền kinh, cờ tướng, cờ vua hay thể thao điện tử (e-sports).

Hiện tại, thể thao Việt Nam đang dành sự tập trung cho Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á 2023 (ASEAN Para Games 12) diễn ra từ 3-9/6.

Ngày 31/5, Đoàn Việt Nam đã có mặt ở nước chủ nhà Campuchia với 164 thành viên do ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao làm trưởng đoàn.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT