Quảng cáo
thethao247.vn

Học viện Bóng đá HAGL: Cái nôi trui rèn tài năng trẻ

Thứ sáu, 18/08/2023 17:28 PM (GMT+7)
A A+

Cùng tìm hiểu về Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - một trong những lò đào tạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam, nơi ươm mầm những tài năng trẻ cho các cấp ĐTQG Việt Nam.

Nghe nội dung bài viết

Tiên phong trong công tác đào tạo trẻ

Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG là lò đào tạo chuyên nghiệp đầu tiên của bóng đá Việt Nam do chủ tịch Đoàn Nguyên Đức kết hợp với đối tác chiến lược CLB bóng đá Arsenal cùng mô hình đào tạo trẻ nổi tiếng JMG thành lập năm 2007.

Năm 2015, HAGL, CLB Arsenal và học viện JMG cùng công ty NutiFood hợp tác xây dựng một học viện bóng đá tại TP.HCM với tên gọi Học viện NutiFood - HAGL - Arsenal JMG.

00e38f60c54c17124e5d-1692353451.jpg
HAGL luôn hướng đến tương lai của bóng đá Việt Nam (Ảnh: HAGL JMG)

Tuy nhiên, đến ngày 30/6/2017, CLB Arsenal và học viện HAGL chính thức dừng hợp tác. Kể từ đó, những thương hiệu, logo của Arsenal không còn gắn bó với HAGL. Khi ấy, HAGL chỉ còn hợp tác với JMG.

Vì thế, tên gọi Học viện HAGL – Arsenal JMG cũng đổi tên thành Học viện HAGL – JMG. Đến tháng 6/2021, HAGL ngừng hợp tác đào tạo bóng đá với JMG nên tên gọi hiện nay là Học viện Bóng đá HAGL.

Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng

Khuôn viên Học viện HAGL có tổng cộng 10 sân bóng được bố trí đều khắp trong nhà và ngoài trời với cỏ mịn theo tiêu chuẩn quốc tế. Mặt sân luôn đạt độ phẳng tối ưu và có hẳn một đội ngũ công nhân lo chăm sóc cỏ hằng ngày.

Ngoài 5 sân tập chính ngoài trời, Học viện còn đầu tư 1 sân tập riêng có mái che cùng các công trình khác phục vụ cho việc tập luyện và sinh hoạt của các thành viên như 6 khu nhà, hồ bơi, sân tennis, phòng xông hơi hay tập tạ…

58377916-871418499874700-1530470119430422528-n-1692353482.jpg
Một góc khuôn viên của Học viện HAGL (Ảnh: FBNV)

Điều đặc biệt là các dãy nhà nơi học viên ở đều quay mặt ra sân tập với mục đích hướng các học viên luôn ăn, ngủ, nghỉ cùng bóng đá. Bên trong các phòng ở được bài trí nhiều hình ảnh liên quan đến bóng đá. Mỗi dãy nhà đều có bảo mẫu chăm sóc và quản lý.

Đáng chú ý, trong khuôn viên học viện được bố trí 2 tượng đá hình chiếc giày, đi kèm theo dòng chữ “Vì tương lai bóng đá Việt Nam”, đây cũng là chiến lược tầm nhìn của học viện.

Chỉn chu trong phương châm đào tạo 

Bầu Đức từng chia sẻ, mục đích thành lập học viện HAGL của ông là nhằm tạo ra các cầu thủ toàn diện, vừa đá bóng giỏi vừa có đạo đức tốt.

Bằng chứng là học viện luôn chú trọng vào việc tạo môi trường rèn luyện tốt nhất giúp cho các học viên có thể phát huy tối đa năng lực, thể hiện kỹ năng trình độ cá nhân qua thời gian rèn luyện ở HAGL.

Đáng nói, bên cạnh việc rèn luyện sức khỏe, thể lực, luyện tập kỹ thuật bóng đá, tham gia các chương trình tổ chức sự kiện tại học viện, giao lưu thi đấu, các học viên còn được học văn hóa chính quy, ngoại ngữ.

47572508-347353682511293-1764815152986718208-n-1692353524.jpg
Các học viên HAGL tham gia ngoại khóa giao tiếp tiếng Anh (Ảnh: CLB HAGL)

Chế độ ăn uống, sinh hoạt của học viên đều có lịch trình bài bản, các học viên luôn được rèn thói quen về sự ngăn nắp từ sách vở, trang phục thi đấu đến sự nghiêm chỉnh về giờ giấc, tập luyện.

Với 7 năm đào tạo, các học viên sẽ hoàn thiện kỹ năng chơi bóng điêu luyện, mỗi học viên phải thi đấu được ít nhất 2 vị trí trên sân. Quan trọng là mỗi khóa phải phấn đấu có mặt ở các ĐT trẻ và cao nhất là ĐTQG Việt Nam.

Tuyển sinh thu hút nhân tài

Nhằm đào tạo thế hệ trẻ tài năng tham gia các giải trẻ cũng như tạo lớp cầu thủ kế cận bổ sung cho CLB tham gia thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp và có cơ hội thi đấu ở các cấp độ ĐTQG Việt Nam, Học viện HAGL tổ chức tuyển sinh 2 năm một lần.

273953786-487988522991867-6532757095451347967-n-1692353564.jpg
Công tác tuyển sinh của HAGL có sự tham gia của các HLV, chuyên gia (Ảnh: CLB HAGL)

Năm 2007, trong số 7.000 thí sinh đã có 16 người trúng tuyển. Và mới đây nhất là năm 2022, Học viện HAGL chọn được 16 thí sinh hay nhất trúng tuyển vào khóa VI (2022-2029).

Trui rèn nguồn lực cho các cấp ĐTQG

Có thể nói, khóa I là lứa thành công nhất từ trước đến nay của Học viện HAGL. Họ liên tục là "nguồn cung" lực lượng cho ĐTQG với các cầu thủ như: Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy hay Trần Minh Vương,... 

Tuy nhiên, ngoài khóa I và khóa II, Học viện HAGL chưa tạo được thêm nhiều tài năng nổi bật bên cạnh sự bùng nổ của nhiều lò đào tạo trẻ trên cả nước với nhiều mô hình đào tạo đa dạng khác nhau.

tiet-lo-muc-luong-dang-mo-uoc-cua-tuan-anh-van-toan-tai-hagl1587459565-1692354137.jpg
Khóa I HAGL đóng góp khá nhiều cầu thủ cho ĐTQG 

Hiện nay, khóa 4 của Học viện HAGL có một số tài năng trẻ đáng chú ý như: Trần Trung Kiên,  Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Quốc Việt, Hoàng Minh Tiến, Nguyễn Văn Triệu, Đinh Quang Kiệt,...

Một số gương mặt nêu trên hiện đang là thành viên nòng cốt của ĐT U23 Việt Nam. Trong đó, 3 cầu thủ: Trung Kiên, Đức Việt, Quốc Việt đang cùng U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 tại Thái Lan.

Ấn tượng trước thành tích của lứa trẻ

Năm 2014, U19 HAGL gây tiếng vang khi đại thắng U21 Thái Lan để giành ngôi vô địch U21 quốc tế. Đến năm 2015, đội trẻ U15 của đội bóng phố Núi đăng quang giải U15 Quốc gia.

25073266-184706512109345-9173896878673894893-o-1692353753.jpg
U21 HAGL lên ngôi vô địch năm 2017 (Ảnh: CLB HAGL)

Năm 2017, đội trẻ U13 HAGL lên ngôi vô địch giải Quốc gia và cũng trong năm đó, đội U21 của HAGL cũng xuất sắc đăng quang giải U21 Quốc gia.

Địa chỉ Học viện HAGL: đường QL14 xã Chư Hdrông, thành phố Pleiku.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT