Quảng cáo

HLV Shin Tae Yong lên tiếng về bản hợp đồng với bóng đá Indonesia

Chủ nhật, 02/04/2023 21:01 PM (GMT+7)
A A+

HLV Shin Tae Yong bác bỏ tin đồn sớm chia tay đội tuyển Indonesia sau bi kịch ở VCK U20 World Cup.

Sau khi bóng đá Indonesia bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) hủy bỏ tư cách chủ nhà VCK U20 World Cup 2023, tương lai của HLV Shin Tae Yong bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của báo chí cũng như NHM xứ Vạn đảo.

Thời gian gần đây, truyền thông Indonesia rộ lên tin đồn vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ sớm chấm dứt hợp đồng với bóng đá nước này sau khi phải nhận cú sốc lớn tại giải đấu U20 World Cup.

20230215-133025jpg-20230215014239-1680443575.jpg
Truyền thông Indonesia đồn thổi HLV Shin Tae Yong sớm thôi dẫn dắt ĐT nước này. (Ảnh: Bola Sport)

Được biết, tin đồn này xuất hiện khi truyền thông Indonesia chỉ ra HLV Shin Tae Yong "mất hút" trong những bức ảnh và video về BHL cùng các cầu thủ U20 tỏ ra đau buồn, thất vọng do Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đăng tải trên MXH.

Hơn nữa, VCK U20 World Cup vốn là mục tiêu lớn nhất mà HLV Shin luôn khát khao dẫn dắt các học trò Indonesia chinh phục giải đấu. Do đó, việc FIFA hủy bỏ quyền đăng cai của Indonesia khiến ông thất vọng đến tột cùng.

Tuy nhiên, chia sẻ với tờ Bola của Indonesia, HLV Shin Tae Yong mới đây đã chính thức lên tiếng đính chính tin đồn về bản hợp đồng giữa ông và PSSI  vào ngày 2/4.

Cụ thể, HLV Shin khẳng định: “Tôi sẽ tiếp tục làm huấn luyện viên của Đội tuyển Quốc gia Indonesia cho đến cuối năm nay theo bản hợp đồng đã ký kết”.

29221220aa-piala-aff-969524d-1680443706.jpg
HLV Shin Tae Yong xác nhận sẽ dẫn dắt ĐT Indonesia đến hết năm 2023. (Ảnh: Bola)

HLV Shin Tae Yong tiết lộ thêm, bản thân vị HLV này chưa biết liệu Chủ tịch của PSSI, ông Erick Thohir có gia hạn hợp đồng với tư cách là HLV của ĐTQG Indonesia hay không.

Đáng chú ý, kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Indonesia vào năm 2020, HLV Shin Tae Yong đã cùng lúc huấn luyện ba cấp độ đội tuyển bao gồm: ĐTQG, ĐT U22 và ĐT U20 Indonesia. 

Được biết, HLV Shin đã trải qua tổng cộng 31 trận đấu với 17 chiến thắng, 8 trận hòa và 6 trận thua với bóng đá xứ Vạn đảo. Trong đó, thành tích cao nhất của ông là dẫn dắt ĐTQG Indonesia giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023 sau 16 năm vắng bóng và nâng thứ hạng của đội bóng nước này trên BXH FIFA.

Sau cùng, HLV Shin Tae Yong nhấn mạnh, ông sẽ gặp gỡ Chủ tịch Erick Thohir để bàn về tương lai của nhà cầm quân xứ sở kim chi ở ĐTQG Indonesia trong thời gian sớm nhất.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT