Quảng cáo

Đội bóng Đông Nam Á gọi 'sao mai' 16 tuổi tham dự World Cup

Thứ sáu, 09/06/2023 11:52 AM (GMT+7)
A A+

ĐT nữ Philippines triệu tập cầu thủ chỉ mới 16 tuổi tham dự VCK bóng đá nữ thế giới 2023.

Nghe nội dung bài viết

Nhằm chuẩn bị cho Vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023 (VCK World Cup nữ 2023), ĐT nữ Philippines (Filipinas) mới đây đã công bố danh sách sơ bộ các cầu thủ tham dự giải đấu.

Đáng chú ý, HLV Alen Stajcic gây bất ngờ khi trao cơ hội cho cầu thủ chỉ mới 16 tuổi, Isabella Pasion, người đang thi đấu chuyên nghiệp ở Mỹ. Vừa qua, cô đã có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo ĐT U20 nữ Philippines.

Với lần triệu tập này, Isabella Pasion sẽ trở thành một trong những cầu thủ bóng đá trẻ nhất từng tham dự World Cup, kể cả nam hay nữ. Với Philippines, đây có thể là một bước ngoặt quan trọng đối với nền bóng đá nữ nước này.

345434614-201752089329235-3954213656587401253-n-1686286133.jpg
Philippines triệu tập cầu thủ 16 tuổi (số 12) đi đá World Cup (Ảnh: PWNFT)

Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người Úc cũng triệu tập hàng loạt cầu thủ dày dặn kinh nghiệm vừa tham dự ở SEA Games 32 như: hậu vệ Hali Long, thủ môn Olivia McDaniel hay tiền vệ Sara Eggesvik và Sarina Bolden.

Cần nói thêm, dù dừng chân sớm từ vòng bảng Đại hội 2023 nhưng ĐT nữ Philippines đã có chiến thắng 2-1 trước ĐT nữ Việt Nam ở lượt trận cuối cùng.

Tại VCK Wolrd Cup nữ 2023, ĐT nữ Philippines nằm ở bảng A cùng các đối thủ: chủ nhà New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ. Có thể thấy, đây sẽ là cơ hội tốt để đoàn quân của HLV Alen Stajcic nỗ lực giành ngôi nhất hoặc nhì bảng.

Về phía ĐT nữ Việt Nam, lá thăm may rủi đưa đoàn quân áo đỏ rơi vào bảng E cùng với các đối thủ mạnh, bao gồm: ĐKVĐ Mỹ, đương kim á quân Hà Lan và ĐT nữ Bồ Đào Nha.

347241158-211780068417415-4578817378858337482-n-1686286260.jpg
ĐT nữ Việt Nam chạy đà tích cực cho World Cup ở Đức (Ảnh: VFF)

Nhằm có bước chạy đà tốt nhất cho lần đầu tiên góp mặt ở một kỳ World Cup, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang trong quá trình tập huấn tại châu Âu (Đức và Ba Lan).

Theo kế hoạch, Huỳnh Như và các đồng đội ĐT nữ Việt Nam sẽ thi đấu 4 trận giao hữu với các "quân xanh" vô cùng chất lượng. Trong đó có 3 đội bóng của Đức và ĐT U23 nữ Ba Lan.

Mới đây, ĐT nữ Bồ Đào Nha khiến NHM không khỏi ngỡ ngàng khi chốt danh sách 23 cầu thủ đối đầu Việt Nam ở VCK World Cup 2023 trước hơn 1 tháng. Được biết, giải đấu diễn ra từ 20/7-20/8.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT