Quảng cáo

Bóng đá Việt Nam sẽ tái ngộ Trung Quốc ở giải châu Á?

Thứ năm, 23/03/2023 12:53 PM (GMT+7)
A A+

Bóng đá Việt Nam có khả năng chạm trán Trung Quốc ở đấu trường châu lục vào tháng 6/2023.

Theo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai VCK U20 nữ châu Á 2024 sẽ được tổ chức vào 14h00 ngày 23/3 tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia).

Được biết, vòng loại thứ hai có 8 đội bóng tham gia tranh tài, trong đó có 4 cái tên xuất đã sắc vượt qua vòng loại thứ nhất, 4 cái tên còn lại được đặc cách không phải thi đấu vòng loại là Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và chủ nhà Uzbekistan. Theo BTC, 8 đội sẽ chia thành 2 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé lọt vào VCK của giải đấu.

img
U20 nữ Việt Nam có khả năng chung bảng với Trung Quốc. (Ảnh: phutho.gov.vn)

Về phía U20 nữ Việt Nam, thầy trò HLV Akira Ijiri đã có màn trình diễn ấn tượng ở vòng loại thứ nhất với 2 chiến thắng, 1 trận hòa. Theo đó, các “nữ chiến binh Sao Vàng” có được 7 điểm trên BXH, giành ngôi đầu bảng F tiến vào vòng loại thứ hai ở sân chơi châu lục.

Dựa trên phân nhóm hạt giống theo AFC, U20 Australia và U20 Trung Quốc thuộc nhóm hạt giống số 1; U20 Việt Nam và Myanmar thuộc nhóm hạt giống số 2; 2 đội nữ U20 thuộc nhóm hạt giống số 3 là Iran, Nepal. Còn U20 Lebanon và U20 Đài Bắc Trung Hoa là 2 đội nữ thuộc nhóm hạt giống số 4.

Có thể thấy rằng, với việc được xếp vào nhóm hạt giống số 2, U20 nữ Việt Nam sẽ hạn chế được khả năng rơi vào những bảng đấu quá mạnh ở giải đấu này. Đáng nói, xác suất mà đoàn quân áo đỏ cùng bảng U20 Trung Quốc là 50%.

Do vậy, trong trường hợp lá thăm may rủi đưa ĐT U20 nữ Việt Nam chung bảng đấu với Trung Quốc, sau hơn 1 năm, bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội tái ngộ đội bóng xứ tỷ dân ở VCK U20 nữ châu Á 2024.

img
Thuyền trưởng U20 nữ Việt Nam khẳng định quyết tâm ở vòng loại thứ 2. (Ảnh: VFF)

Trước đó, cả ĐT nam và nữ Việt Nam đều có trận đấu gặp Trung Quốc vào năm 2022. Trong khi ĐT nam thắng ĐT Trung Quốc với tỉ số 3-1 thì ở chiều ngược lại, ĐT nữ Việt Nam lại để thua với tỉ số 1-3.

Bên cạnh U20 nữ Trung Quốc, ĐT nữ U20 Việt Nam cũng có thể rơi vào bảng đấu khác có sự xuất hiện của đội bóng chất lượng hàng đầu châu lục là Australia.

Nói về mục tiêu ở vòng loại thứ hai VCK U20 nữ châu Á, HLV Akira trước đó đã chia sẻ: “Sự ủng hộ của rất nhiều CĐV là động lực để các cầu thủ đạt được kết quả như mong muốn. U20 nữ Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình khi giành quyền bước vào vòng loại thứ 2 giải U20 nữ châu Á 2024”.

Theo kế hoạch, các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 2 VCK U20 nữ châu Á sẽ diễn ra từ 3-11/6/2023, tuy nhiên địa điểm thi đấu hiện vẫn chưa xác định.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT