Đội tuyển futsal Malaysia để thua cả 3 trận, thủng lưới 17 bàn ở VCK futsal châu Á 2026.
Tại VCK futsal châu Á 2026, đội tuyển Malaysia nằm ở bảng D cùng các đối thủ Iran, Afghanistan và Ả Rập Xê Út. Đây đều được đánh giá là những đối thủ khó nhằn với đại diện Đông Nam Á.
Ở trận ra quân, Malaysia phải nhận thất bại 1-4 trước đối thủ Iran. Tới lượt đấu thứ hai gặp Afghanistan, đội bóng này để thua tới 7 bàn không gỡ, qua đó chính thức bị loại sớm. Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Malaysia chỉ phải gặp Ả Rập Xê Út - đội bóng có chung cảnh ngộ bị loại sớm. Dẫu vậy, họ tiếp tục để thua đậm với tỉ số 1-6.
Như vậy sau 3 trận đấu vòng bảng, Malaysia toàn thua, để thủng lưới 17 bàn và ghi được 2 bàn thắng. Đáng chú ý, họ cũng là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất vòng bảng. Đội để thủng lưới nhiều thứ hai là Kuwait với 13 bàn, còn Kyrgyzstan, Hàn Quốc, Li Băng và Úc là những đội thua nhiều bàn thứ ba với cùng 11 bàn.
Thực tế, futsal Malaysia vẫn còn khá non trẻ nếu như so ở đấu trường châu lục. Chia sẻ sau trận đấu với Afghanistan, "lão tướng" Khairul Effendy của ĐT futsal Malaysia cho biết: “Môn futsal ở Malaysia đang không ngừng phát triển nhưng tôi cảm thấy chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa. Hiện tại, trình độ của môn này ở giải đấu trong nước khá tốt nhưng có thể tốt hơn nữa bằng cách tổ chức nhiều trận đấu hơn - bằng cách tăng số lượng đội tham gia hoặc tổ chức nhiều giải đấu hơn.”
Ở chiều ngược lại, 8 đội bóng giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết đã được xác định, gồm: Indonesia, Iraq (bảng A), Việt Nam, Thái Lan (bảng B), Nhật Bản, Uzbekistan (bảng C) và Iran, Afghanistan (bảng D).
HN


















