Truyền thông Indonesia đưa tin Malaysia sẽ vẫn được tham dự Cúp bóng đá châu Á dù thua kiện ở vụ 7 cầu thủ nhập tịch trái phép.
Phát biểu ở buổi họp báo sáng 16/3, Tổng thư ký AFC Windsor Paul cho biết vụ việc của Malaysia có một số điểm tương đồng với bê bối từng xảy ra với Timor Leste. Dẫu vậy, ông khẳng định hai trường hợp không hoàn toàn giống nhau về bản chất do bối cảnh xảy ra sai phạm khác nhau.
Theo báo CNN Indonesia, điều này đồng nghĩa với việc Malaysia vẫn tiếp tục được dự Asian Cup chứ không bị gạch tên khỏi giải đấu: "Vụ kiện nhập tịch không ngăn cản Malaysia tham gia Cúp bóng đá châu Á," tờ này đăng tải bài viết.
Theo CNN Indonesia, vụ làm giả giấy tờ nhập tịch cho các cầu thủ đội tuyển quốc gia Malaysia đã gây xôn xao dư luận từ tháng 9/2025. Điều này gợi nhớ đến một vụ việc tương tự đã xảy ra ở Timor Leste cách đây chín năm. Vụ bê bối năm 2017 liên quan đến 12 cầu thủ gốc Brazil đã dẫn đến việc Timor Leste bị cấm tham gia vòng loại Asian Cup 2023. Khi đó, 29 trận đấu mà Timor Leste đã chơi với các cầu thủ không đủ điều kiện cũng bị hủy bỏ.
Tuy nhiên, phía LĐBĐ châu Á (AFC) đã cho biết rằng vụ việc giữa hai bên tuy có điểm tương đồng nhưng không hoàn toàn giống nhau về bản chất do bối cảnh xảy ra sai phạm khác nhau. Khi đó, vi phạm của Đông Timor chỉ được phát hiện khi giải đấu đã kết thúc nên AFC chỉ có thể xử phạt họ ở những giải đấu sau đó. Trong khi, sự việc của Malaysia được phát hiện giữa chừng nên không giống nhau.
Hiện tại, AFC vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về việc xử phạt LĐBĐ Malaysia cũng như ĐTQG nước này ở vòng loại Asian Cup. Họ vẫn sẽ được thi đấu trận gặp ĐT Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra ngày 31/3 tới.
HN

















