Với phong độ ấn tượng, Trần Trung Kiên hoàn toàn có thể cạnh tranh suất bắt chính ở ĐT Việt Nam với Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Văn Việt.
Ở đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp ĐT Nepal vào tháng 10, HLV Kim Sang Sik đã điền tên bộ ba thủ môn: Đặng Văn Lâm, Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt. Dù là người ít tuổi nhất nơi khung gỗ, Trần Trung Kiên của HAGL hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh suất bắt chính với những người đàn anh.
Thủ môn sinh năm 2003 của Hoàng Anh Gia Lai đã có nhiều lần làm việc với HLV Kim Sang Sik. Tại AFF Cup, dù ngồi dự bị toàn giải nhưng Trung Kiên đã tích luỹ được không ít kinh nghiệm trận mạc. Tới giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U23 châu Á 2026, Trung Kiên trở thành thủ môn số 1 của đội U23 Việt Nam, có nhiều pha cứu thua ấn tượng. Đáng chú ý, cầu thủ cao 1m91 còn giữ sạch lưới cho toàn đội ở chiến dịch châu Á.
Ở cấp độ CLB, Trung Kiên chính là trụ cột của đội bóng phố Núi. Trải qua 5 vòng đấu đầu tiên, Kiên mới chỉ để thủng lưới 5 bàn, giúp HAGL trở thành đội thủng lưới ít bàn thứ ba, chỉ sau Thể Công Viettel (3 bàn) và CAHN (4 bàn). Ở trận đấu gặp Hà Nội FC tại vòng 2, Trung Kiên còn gây ấn tượng khi cản phá cả thành công 10/10 cú sút của đội bóng thủ đô. Dù mới chỉ bắt chính một mùa cho đội bóng phố Núi, "người nhện" Trần Trung Kiên lại đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc.
Trước đối thủ Nepal, đội bóng không sở hữu hàng công quá mạnh, đây có thể là cơ hội để HLV Kim Sang Sik mạnh dạn trao cơ hội bắt chính cho Trần Trung Kiên. Nếu tiếp tục thể hiện sự chắc chắn và bản lĩnh, thủ môn trẻ của HAGL hoàn toàn có thể khiến Đặng Văn Lâm hay Văn Việt phải "dè chừng" trong cuộc cạnh tranh ở khung gỗ đội tuyển Việt Nam.






HN















