Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli nhận định rằng FAM rất khó thành công trong quá trình kháng cáo lên FIFA về án phạt nhập tịch lậu.
Ngày 7/10, LĐBĐ Malaysia (FAM) cho biết sẽ nộp đơn kháng cáo lên FIFA về việc 7 cầu thủ nhập tịch trái phép. Phía FAM cũng khẳng định rằng điều tra của FIFA về việc này là không chính xác, vô căn cứ.
Tuy nhiên theo ông Nik Erman Nik Roseli - luật sư thể thao người Malaysia, con đường kháng cáo của FAM đầy rẫy những rào cản về mặt pháp lý.
Chia sẻ với NST, Nik Erman cho biết cốt lõi trong vụ kiện của FIFA dựa trên các nguyên tắc về trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt và nghĩa vụ độc lập của hiệp hội quốc gia trong việc xác minh tư cách của cầu thủ, không để lại nhiều chỗ cho FAM biện hộ rằng họ đã dựa vào sự xác nhận của chính phủ.
"Một hành vi phạm tội phải chịu trách nhiệm nghiêm ngặt là hành vi không cố ý và không biết. Việc FAM hay các cầu thủ biết các tài liệu bị làm giả đều không liên quan về mặt pháp lý, vì hành vi phạm tội nằm ở việc họ nộp tài liệu.
FAM vẫn có trách nhiệm độc lập trong việc đảm bảo cầu thủ đủ điều kiện thi đấu cho Malaysia. FAM không thể chuyển trách nhiệm sang Cục Đăng ký Quốc gia (NRD)", NST dẫn lời vị luật sư.
Nik Erman cũng bác bỏ quan điểm của FAM rằng hành vi vi phạm chỉ mang tính "kỹ thuật" và các cầu thủ vẫn là người Malaysia hợp pháp: "Vấn đề không phải là liệu họ có phải là công dân Malaysia theo luật quốc gia hay không. FIFA không chất vấn NRD về việc cấp quốc tịch. Họ đang chất vấn về tư cách của các cầu thủ để chơi cho Malaysia theo luật FIFA."
Ông cho biết ngay cả khi các cầu thủ có thể chứng minh nguồn gốc Malaysia của mình thông qua các biện pháp hợp pháp khác thì quyết định của FIFA vẫn có thể được giữ nguyên vì nó dựa trên các tài liệu giả mạo được nộp ban đầu.
"FIFA lưu ý rằng họ đã có thể lấy được giấy khai sinh thật "mà không gặp trở ngại nào", làm dấy lên câu hỏi về quy trình xác minh của FAM. Câu hỏi lớn nhất trong tâm trí của mọi người hâm mộ là làm thế nào FIFA có được tài liệu còn NRD thì không?"
Ông nói thêm rằng các cuộc điều tra của FIFA được thực hiện bởi Bộ luật Kỷ luật, cho phép các cuộc điều tra bằng văn bản, sự tham gia của các chuyên gia pháp y và yêu cầu tài liệu từ bên thứ ba. Những quyền hạn rộng rãi này cho phép FIFA hành động trên phạm vi quyền hạn của các quốc gia.
Luật sư này cũng cho rằng dù gặp nhiều trở ngại, việc kháng cáo vẫn là điều cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia. Dẫu vậy, ông cho rằng FAM cần đưa ra lời biện hộ chi tiết và đáng tin cậy, thay vì những tuyên bố chung chung về lỗi hành chính.
"Tốt nhất là tránh dùng lời bào chữa 'Tôi không biết' hoặc 'Tôi không có ý định'. Trọng tâm nên là thể hiện sự thẩm định thực sự và có thể tranh luận về tính tương xứng của các biện pháp trừng phạt."
HN
















