HLV Mai Đức Chung tâm sự với AFC về quyết định với ĐT Việt Nam

HN HN
Thứ bảy, 07/02/2026 12:40 PM (GMT+7)
A A+

HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ đáng chú ý về quyết định tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam sau SEA Games 33.

Sau bảy năm gắn bó với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, đỉnh cao là việc đưa đội tuyển lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự Vòng chung kết FIFA Women’s World Cup 2023, HLV Mai Đức Chung từng nghĩ đã đến lúc khép lại hành trình của mình trên băng ghế chỉ đạo.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chưa thể tìm được người kế nhiệm phù hợp, nhà cầm quân kỳ cựu này một lần nữa được đặt trọn niềm tin. Trả lời phỏng vấn Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), HLV Mai Đức Chung cho biết quyết định trở lại xuất phát từ trách nhiệm và tình yêu dành cho bóng đá nữ Việt Nam.

Screenshot_128
HLV Mai Đức Chung nói về quyết định tái xuất ĐT nữ Việt Nam với AFC

“Ở độ tuổi của tôi, tôi từng muốn dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình sau một năm 2023 rất khó khăn,” HLV Mai Đức Chung, năm nay 74 tuổi, chia sẻ. “Tôi đã gắn bó với đội tuyển bóng đá nữ quốc gia hơn 30 năm.”

Nhà cầm quân kỳ cựu nhấn mạnh sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam là thành quả của cả một tập thể, với sự đồng hành của nhiều lực lượng. “Nhờ sự quan tâm và hỗ trợ từ lãnh đạo đất nước, các bộ, ngành, cơ quan chức năng và đặc biệt là người hâm mộ bóng đá cả nước, bóng đá nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển,” ông nói.

Theo HLV Mai Đức Chung, trong điều kiện còn nhiều hạn chế, thành tích mà đội tuyển đạt được là nỗ lực rất lớn. “Cả nước chỉ có sáu câu lạc bộ bóng đá nữ, nhưng chúng tôi vẫn vươn tầm thế giới. Đó là thành quả của sự cố gắng phi thường của toàn đội,” ông khẳng định. “Chúng tôi đã nỗ lực hết mình để giành quyền tham dự ba kỳ Vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á liên tiếp.”

Dù từng có ý định nghỉ ngơi, HLV Mai Đức Chung cho biết chính niềm đam mê và lời mời từ lãnh đạo VFF đã khiến ông đưa ra quyết định tiếp tục đồng hành. “Vì sự nghiệp, tình yêu và niềm đam mê với công việc này, cùng với lời mời từ lãnh đạo VFF, tôi quyết định trở lại một lần nữa - vì tình yêu,” ông bộc bạch.

Trong sự nghiệp huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đã để lại dấu ấn đậm nét với chức vô địch Đông Nam Á, bốn HCV SEA Games giai đoạn 2017–2023, tấm vé vào tứ kết AFC Women’s Asian Cup 2022 tại Ấn Độ và đặc biệt là lần đầu tiên góp mặt tại World Cup nữ 2023 tổ chức ở Australia và New Zealand.

Screenshot_129

Dù tuổi đã cao, ông cho biết vẫn luôn trăn trở với con đường phát triển lâu dài của bóng đá nữ Việt Nam. “Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách để tiếp tục cải thiện,” HLV Mai Đức Chung nói. “Đặc biệt hiện nay, ở Đông Nam Á, không chỉ riêng Việt Nam mà nhiều quốc gia khác cũng đang rất quan tâm đến bóng đá nữ, đầu tư mạnh vào đào tạo và thi đấu để đạt được kết quả tốt.”

Theo ông, đây là tín hiệu tích cực cho tương lai của bóng đá nữ khu vực.“Đó là điều thực sự đáng khích lệ và khiến chúng tôi rất vui mừng khi nhìn về tương lai của bóng đá nữ Đông Nam Á,” ông chia sẻ. “Vì vậy, chúng tôi càng quyết tâm cống hiến hết mình.”

Ở giai đoạn tới, đào tạo trẻ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. “Hiện tại, chúng tôi đang tập trung vào việc đào tạo các cầu thủ trẻ từ các câu lạc bộ và các địa phương nơi bóng đá nữ đang phát triển, bao gồm cả trong trường học và các chương trình đào tạo trẻ,” HLV Mai Đức Chung cho biết.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm