Các cầu thủ của đội tuyển nữ Iran im lặng khi Quốc ca vang lên ở trận ra quân bảng A, VCK Asian Cup nữ 2026.
Ở nghi lễ hát Quốc ca trước trận đấu hôm 2/3, các cô gái của đội tuyển nữ Iran đứng thẳng, hướng người về phía trước khi Quốc ca vang lên nhưng không cầu thủ nào hát theo. Ở khu vực kỹ thuật, Ban huấn luyện đội bóng cùng các cầu thủ dự bị cũng im lặng, trong khi HLV trưởng Marziyeh Jafari (người Iran) thì mỉm cười nhẹ.
Đây không phải lần đầu tiên, một đội tuyển bóng đá Iran từ chối hát quốc ca ở giải đấu lớn. Tại World Cup 2022, đội tuyển Iran cũng không hát quốc ca ở các trận đấu tại giải, trước bối cảnh những cuộc biểu tình leo thang ở trong nước.
Trước đó, đội tuyển nữ Iran gồm 26 thành viên đã đặt chân đến Gold Coast vài ngày trước khi tình hình bất ổn xảy ra tại quê nhà. Diễn biến căng thẳng khiến đội bóng gần như bị gián đoạn liên lạc và thiếu sự hỗ trợ trực tiếp từ trong nước, khi tình hình an ninh nội địa trở nên phức tạp.
Dẫu vậy, bất chấp những khó khăn ngoài sân cỏ, ban huấn luyện đội tuyển nữ Iran vẫn duy trì sự tập trung vào chuyên môn. Phát biểu ở buổi họp báo trước trận ra quân, HLV Marziyeh Jafari nhấn mạnh mục tiêu thể hiện hình ảnh bóng đá nữ nước này, đồng thời xem giải đấu là cơ hội khẳng định năng lực khi bà chia sẻ giải đấu là dịp để thể hiện "tiềm năng của phụ nữ Iran".
Ở trận ra quân gặp tuyển Hàn Quốc, đội bóng Trung Đông đã để thua với tỉ số 0-3 do khoảng cách lớn về mặt trình độ, qua đó tạm thời xếp ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.
Sau trận, HLV Jafari cùng các cầu thủ từ chối bình luận khi được hỏi về cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông.
Ở lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày 4/4, Iran sẽ đối đầu với đội chủ nhà Úc, trước khi chạm trán Philippines ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng (ngày 8/3).
HN


















