Nhiếp chính vương bang Johor, Tunku Ismail, cho biết một nhân vật trong FIFA đã khuyên Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) không nên đưa vụ việc giấy tờ của bảy cầu thủ gốc gác di sản lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).
Nhiếp chính vương Johor, ông Tunku Ismail mới đây đã gây chú ý khi cho biết một nhân vật trong Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) từng khuyên Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) không nên đưa vụ việc liên quan đến bảy cầu thủ gốc gác di sản lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).
Trong buổi gặp gỡ người hâm mộ Johor Darul Ta'zim (JDT) hôm 10/12, Tunku Ismail - chủ sở hữu CLB JDT tiết lộ lời “khuyên ngăn” này được chuyển tới Chủ tịch danh dự FAM, Tan Sri Hamidin Mohd Amin.
“Bạn có thể hỏi trực tiếp Tan Sri Hamidin. Có người từ FIFA bảo ông ấy đừng đưa vụ việc lên CAS. Điều đó rất kỳ lạ và chính tôi cũng không hiểu tại sao,” Tunku Ismail cho biết. Ông nói thêm rằng phía FIFA không cấm đoán, nhưng đưa ra cảnh báo về nguy cơ bị đình chỉ thi đấu và những hậu quả nặng nề hơn nếu FAM tiếp tục kiện.
“Chúng tôi vẫn sẽ đi. Thắng hay thua chưa biết, nhưng chúng tôi sẽ theo đuổi đến cùng”, Tunku Ismail khẳng định.
Trước đó, FIFA đã công bố toàn bộ bản án dài 64 trang của Ủy ban Kháng cáo, giữ nguyên quyết định bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và bảy cầu thủ vào ngày 3/11. Lệnh phạt bao gồm khoản tiền 350.000 CHF (khoảng 1,8 triệu RM) dành cho FAM, cùng án cấm thi đấu 12 tháng và mức phạt 2.000 CHF mỗi cầu thủ.
Bảy cầu thủ liên quan gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.
Ngày Chủ tịch lâm thời FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi, cho biết hôm thứ Bảy rằng FAM đã chính thức đệ đơn lên CAS để phản đối các án phạt nói trên. CAS đã ấn định hạn chót ngày 18/12 để phía FAM nộp đầy đủ hồ sơ pháp lý.






HN















