Chuyên gia Malaysia: 'Không cần Nhật Bản, hãy học hỏi Việt Nam về đào tạo trẻ'

HN HN
Thứ ba, 14/04/2026 09:19 AM (GMT+7)
A A+

Chuyên gia Coach Mus của Malaysia cho rằng đội nhà nên học hỏi công tác đào tạo trẻ từ bóng đá Việt Nam sau thất bại 0-4 của U17 Malaysia trước Việt Nam chiều 13/4.

Chiều 13/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành được thắng lợi 4-0 trước U17 Malaysia trong ngày ra quân bảng A, giải vô địch U17 châu Á 2026. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp sau chưa đầy nửa năm, đội bóng của HLV Roland đánh bại đối thủ với tỉ số đậm 4-0, trước đó là ở vòng loại châu Á.

Sau thất bại, tiểu "Hổ" nhận về nhiều bình luận trái chiều, trong đó có các ý kiến đến từ giới chuyên môn. Mới đây, chuyên gia Coach Mus của Malaysia đã chỉ ra nhiều vấn đề trong khâu đào tạo trẻ của bóng đá nước nhà. Đáng chú ý, ông cũng dành nhiều lời khen cho công tác đào tạo của Việt Nam.

"Thành thật mà nói, tôi không ngạc nhiên khi đội tuyển trẻ của chúng ta không thể cạnh tranh với Việt Nam," trang Coach Mus mở đầu bài viết.

"Tôi thậm chí còn chưa nghiên cứu cách Việt Nam xây dựng hệ thống đào tạo của họ, nhưng nếu nhìn vào từng năm, họ luôn sản sinh ra những tài năng trẻ có khả năng cạnh tranh ở cấp độ châu Á. Nhưng Malaysia thì đang ngày càng sa sút. Không chỉ bị loại khỏi giải vô địch châu Á mà còn không thể cạnh tranh ở cấp độ Đông Nam Á."

Screenshot_376
Bài đăng của chuyên gia Coach Mus sau trận thua 0-4 của U17 Malaysia trước U17 Việt Nam

Tôi vẫn nhớ năm 2023, khi tôi xem trận đấu giữa U13 AMD và đội U13 Việt Nam. Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy sự khác biệt đáng kể về chất lượng, cả về kỹ thuật lẫn thể lực, giữa các cầu thủ Việt Nam. Họ rất nhanh nhẹn và chín chắn trong việc đưa ra quyết định trong trận đấu. Chúng ta thì lại thiếu quyết đoán. Tệ hơn nữa, chúng ta hầu như không có định hướng nào trong lối chơi."

"Nếu đội tuyển trẻ của chúng ta không học hỏi được gì từ trận đấu đó, chúng ta sẽ gặp khó khăn khi lên thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đúng vậy, có thể không công bằng khi đánh giá chỉ dựa trên một trận đấu này, nhưng chúng ta có thể dựa vào tiêu chí nào để đánh giá? Họ còn chưa đối đầu với các câu lạc bộ lớn ở châu Âu.

Trong thời kỳ LTK, chúng ta ít nhất cũng đã có tên tuổi của các cầu thủ trẻ trong đội hình tiêu biểu của giải đấu và được mời tham gia các giải đấu danh giá dành cho lứa tuổi trẻ.

Nhưng hiện tại, chúng ta hầu như không biết đến bất kỳ cầu thủ trẻ nào đang thể hiện tài năng của mình. Tôi không có ý định đổ lỗi cho ai cả, chỉ muốn mở ra cuộc thảo luận. Ai nên chịu trách nhiệm cho quyết định này?"

"Chúng ta có thể không cần phải đi xa đến Nhật Bản, việc học hỏi từ Việt Nam cũng có lợi từ góc độ phát triển cầu thủ trẻ," ông Mustaqim Mazzlan kết luận.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm