Chuyên gia Nik Erman Roseli của Malaysia cho rằng CAS có thể đưa ra phán quyết cho FAM trước ngày 26/2. và nhận định FAM có thể bị phạt nặng hơn mức ban đầu.
Trả lời tờ Berita Harian, luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cho rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn đứng trước nguy cơ phải đối mặt với những án phạt nghiêm khắc hơn, đồng thời Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) có thể đưa ra phán quyết sớm, không loại trừ khả năng trước thời điểm phiên điều trần trực tiếp ngày 26/2.
Theo nhận định của luật sư này, dưới góc nhìn của FIFA, vụ việc liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ của bảy cựu cầu thủ bắt nguồn từ sự yếu kém trong công tác quản lý của FAM.
“Theo quan điểm của FIFA, vấn đề giấy tờ giả mạo này là kết quả của sự quản lý yếu kém từ phía FAM, và nếu người này vẫn tiếp tục giữ nguyên thái độ đó, FIFA có thể sẽ có những biện pháp nghiêm khắc hơn,” ông nói.
Liên quan đến tiến trình xét xử, Nik Erman cho rằng CAS không nhất thiết phải chờ đến sau ngày 26/2 mới ban hành phán quyết. “Tôi tin rằng quyết định sẽ được đưa ra vào một ngày khác. Thông thường, quyết định sẽ được hoãn lại để các trọng tài viên có thời gian thảo luận và chuẩn bị lý do cho phán quyết,” luật sư này phân tích.
Theo các nguồn tin, phán quyết của CAS nhiều khả năng sẽ được đưa ra trước trận tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3. Trong trường hợp CAS ra quyết định bất lợi cho FAM, đội tuyển Việt Nam có cơ hội được xử thắng ở trận đấu trước đó, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện cạnh tranh tại đấu trường khu vực.
Trong bối cảnh vụ việc chưa ngã ngũ, hôm thứ Tư, FAM thông báo toàn bộ các thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025–2029 đã đồng loạt tự nguyện từ chức ngay lập tức.
“Mục đích của việc từ chức là để đạt được một số mục tiêu, bao gồm bảo vệ danh tiếng và lợi ích của tổ chức, cũng như giảm thiểu nguy cơ suy thoái hơn nữa có thể ảnh hưởng đến bóng đá Malaysia nói chung,” thông báo của FAM nêu rõ.
Hiện tại, FAM được điều hành tạm thời bởi Tổng thư ký, đồng thời mời Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tham gia hỗ trợ đánh giá công tác quản lý. Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, cho biết: “Đội ngũ AFC cần ít nhất ba tháng để tiến hành đánh giá toàn bộ hệ thống quản lý FAM.”
HN


















