BXH Vua phá lưới V-League: Ngoại binh áp đảo, duy nhất 1 cầu thủ nội góp mặt

HN HN
Thứ ba, 04/11/2025 13:04 PM (GMT+7)
A A+

Hoàng Đức là cầu thủ nội duy nhất góp mặt ở nhóm đầu trên bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League 2025/26.

Jogarbola

Sau vòng 9 V-League 2025/26, cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới đang chứng kiến sự áp đảo gần như tuyệt đối của các ngoại binh.

Dẫn đầu danh sách là Alan Sebastiao (Công an Hà Nội) với 8 bàn thắng, thể hiện phong độ bùng nổ và khả năng dứt điểm ấn tượng. Tiền đạo người Brazil đang là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công đội bóng Thủ đô, góp phần quan trọng giúp CAHN bám sát ngôi đầu. Ở vòng gần nhất, anh cũng đóng góp một bàn thắng giúp CAHN đánh bại PVF-CAND với tỉ số 2-0.

575641995_1245797864245304_5479401437195934184_n (1)
Top vua phá lưới V-League sau vòng 9 (Ảnh: BTC)

Phía sau Alan là người đồng đội kiêm đồng hương Leo Artur và Fred Friday (Hải Phòng) với 5 bàn, tiếp tục duy trì phong độ ổn định. Với Fred Friday, anh đóng góp trực tiếp vào chuỗi trận ấn tượng của đội bóng đất Cảng mùa này và được giới chuyên môn đánh giá cao.

Nhóm bám đuổi ngay sau gồm hàng loạt chân sút ngoại như Daniel Da Silva, Gustavo, Ugochukwu (Ninh Bình, Becamex TP.HCM) hay Tagueu Tadjo (Hải Phòng), Lucas Vinicius (Thể Công Viettel). Tất cả đều đã có 4 pha lập công.

Điểm đáng chú ý nhất trong bảng xếp hạng này là chỉ có Hoàng Đức (Ninh Bình) là cầu thủ nội duy nhất góp mặt trong. Giữa dàn ngoại binh mạnh mẽ và hiệu quả, sự xuất hiện của Hoàng Đức cho thấy đẳng cấp và khả năng duy trì phong độ cao của ngôi sao tuyển Việt Nam. Trong khi đó, một chân sút nội khác cũng được đặt kỳ vọng là Tiến Linh đang có 3 bàn thắng.

Có thể thấy, sau 9 vòng đấu, các chân sút ngoại vẫn là những người tạo dấu ấn đậm nét nhất. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hoàng Đức trong nhóm đầu cũng mang đến tín hiệu tích cực, khẳng định cầu thủ nội vẫn đủ sức cạnh tranh trong cuộc đua khốc liệt này.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm

Cập nhật: 05h00 ngày 12/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 41 24 14 79
2 Việt Nam Việt Nam 14 8 27 49
3 Indonesia Indonesia 13 20 13 46
4 Singapore Singapore 9 10 13 32
5 Philippines Philippines 5 7 21 33
6 Malaysia Malaysia 3 12 21 36
7 Myanmar Myanmar 2 6 3 11
8 Lào Lào 1 1 9 11
9 Brunei Brunei 0 1 1 2
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 2 2
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0