Quảng cáo

BXH FIFA chính thức: ĐT Việt Nam tăng bậc, Thái Lan giảm sâu

Thứ năm, 06/04/2023 16:25 PM (GMT+7)
A A+

FIFA mới đây đã công bố BXH FIFA tháng 3/2023, ĐT Việt Nam chính thức xác định nhóm hạt giống tại VCK Asian Cup 2023.

Ngày 6/4, BXH FIFA tháng 3 đã chính thức được công bố. Đúng như tính toán trước đó, ĐT Việt Nam tăng 1 bậc, lên thứ 95 thế giới. Đội bóng áo đỏ vẫn giữ vị trí số 1 Đông Nam Á. Đội bóng tụt hạng sâu nhất Đông Nam Á ở bảng xếp hạng lần này là Thái Lan (giảm 3 bậc từ 111 xuống 114) do toàn thua ở hai trận giao hữu tháng 3.

Bên cạnh đó, Malaysia, Indonesia là hai đội cũng tăng hạng nhờ những trận đấu có kết quả tốt ở chuỗi ngày giao hữu. Trong đó, "Hổ Mã Lai" với 2 trận thắng trước Hồng Kông và Turmekistan đã có bước tiến dài tới 7 bậc, từ vị trí 145 vươn lên 138 thế giới.

Về phía châu Á, đội tuyển Nhật Bản vẫn vững ngôi đầu với thứ hạng 20, tiếp theo là Iran (hạng 24), Hàn Quốc (hạng 27), Australia (hạng 29) và Ả Rập Xê Út (hạng 54).

Ở đấu trường thế giới, Argentina vươn lên vị trí dẫn đầu nhờ chiến thắng 2-0 trước Panama và 7-0 trước Curacao ở những ngày giao hữu. Đội tuyển Brazil bị Pháp soán ngôi sau thất bại trước Maroc ở trận đấu giao hữu. 

BXH FIFA chính thức: ĐT Việt Nam tăng bậc, Thái Lan giảm sâu 266100
BXH FIFA chính thức: ĐT Việt Nam tăng bậc, Thái Lan giảm sâu

Như thông tin mà chúng tôi đã đưa trước đó, BXH FIFA tháng 3 có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với VCK Asian Cup 2023 khi đây sẽ là cơ sở để xếp nhóm hạt giống tại giải đấu châu Á. Như vậy, với thứ hạng 16 châu Á, ĐT Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3, cùng với Bahrain, Syria, Palestine, Kyrgyzstan và Lebannon.

Nhóm hạt giống số 4 bao gồm Thái Lan, Malaysia và Indonesia sẽ thuộc nhóm 4 cùng với Ấn Độ, Tajkistan và Hồng Kông. Nhóm hạt giống số 1 gồm chủ nhà Qatar, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Ả Rập Xê Út. Nhóm 2 còn lại gồm Iraq, UAE, Oman, Uzbekistan, Trung Quốc và Jordan.

VCK Asian Cup 2023 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 12/1 đến 10/2/2024. Đây là thời điểm gần với dịp Tết Nguyên đán. Ngày khai mạc 12/1 rơi vào ngày 12 tháng chạp năm Quý Mão. Trong khi đó, ngày bế mạc 10/2 rơi vào mùng 1 Tết âm lịch 2024. ĐT Việt Nam có thể sẽ ăn Tết xa nhà nếu như tiến sâu tại giải.

Author Thethao247.vn Huyền Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT