Tính đến trưa 26/9, Việt Nam vẫn chưa có bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026, trong khi chiều tối nay ĐT Việt Nam đã bước vào trận ra quân.
Nội dung chính
Đàm phán bản quyền không đạt thỏa thuận
Câu chuyện bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn trong nhiều ngày qua. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm ĐT Việt Nam bước vào trận ra quân gặp Philippines tối 26/9, người hâm mộ vẫn chưa nhận được thông tin về một đơn vị trong nước sở hữu quyền phát sóng giải đấu.
Theo cập nhật mới nhất vào trưa 26/9, quá trình thương lượng giữa các đơn vị tại Việt Nam và phía cung cấp bản quyền đã không đi đến thống nhất. Vì vậy, hiện chưa có đơn vị nào trong nước mua được bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý, bản quyền giải đấu được chào bán theo hình thức trọn gói, khiến phương án mua riêng các trận đấu có sự góp mặt của ĐT Việt Nam gần như không khả thi.
Mức giá phía sở hữu bản quyền đưa ra được cho là lên tới gần 3 triệu USD, tương đương khoảng 78 tỉ đồng. Một số đơn vị trong nước được cho là đã đề xuất mức giá thấp hơn và sẵn sàng tham gia nếu chi phí được điều chỉnh hợp lý, song hai bên cuối cùng vẫn không tìm được tiếng nói chung.
Trước đó, Znews và Lao Động cũng ghi nhận đến sáng 26/9, các cuộc thương lượng vẫn chưa thể đi đến thỏa thuận cuối cùng. Khả năng bản quyền được chốt vào sát giờ bóng lăn từng được kỳ vọng, nhưng kịch bản này đã không xảy ra khi quá trình đàm phán khép lại mà không có kết quả.
Khán giả Việt Nam chưa có kênh phát sóng chính thức
Việc chưa có đơn vị sở hữu bản quyền đồng nghĩa các nhà đài và nền tảng tại Việt Nam không thể phát sóng hợp pháp các trận đấu thuộc FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là điều đáng tiếc trong bối cảnh giải đấu năm nay diễn ra trong FIFA Days, cho phép các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh và tạo ra sức hút đáng kể với người hâm mộ.
Tại FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B và lần lượt gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10. Với sự quan tâm lớn dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik, vấn đề bản quyền vì thế càng trở thành tâm điểm ngay trước trận đấu mở màn.
Việt Nam cũng không phải quốc gia duy nhất gặp khó trong bài toán bản quyền. Mức giá được đánh giá là cao khiến quá trình thương lượng tại một số thị trường trong khu vực gặp trở ngại. Trước thời điểm bảng B khởi tranh, vẫn còn những quốc gia có đội tuyển tham dự nhưng chưa công bố đơn vị nắm quyền phát sóng giải đấu.
Trong bối cảnh chưa có kênh phát sóng chính thức tại Việt Nam, người hâm mộ cũng cần thận trọng với các đường dẫn xem trực tiếp không rõ nguồn gốc xuất hiện trên mạng. Những website này có thể phát sóng trái phép, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ chứa quảng cáo độc hại, nội dung lừa đảo hoặc mã độc ảnh hưởng đến thiết bị của người dùng.










