Sau khi tiếp tục vắng mặt ở World Cup, Liên đoàn Bóng đá Italy bắt đầu kế hoạch cải tổ sâu rộng, trong đó Carlo Ancelotti là ứng viên hàng đầu cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia.
Một trong những nhiệm vụ cấp thiết của bộ máy lãnh đạo mới là tìm kiếm nhà cầm quân đủ tầm vóc để đưa Azzurri trở lại sân khấu lớn nhất thế giới. Paolo Maldini, người được giao phụ trách dự án tái thiết, xác nhận Italy đã tiến hành tiếp xúc với Ancelotti và Pep Guardiola, khi đây là hai trong số những huấn luyện viên danh tiếng nhất của bóng đá đương đại.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở trụ sở Serie A, cựu đội trưởng AC Milan cho biết: “Chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin về Pep Guardiola, nhưng ông ấy là một trong những mục tiêu của đội tuyển”.
Maldini nói thêm: “Chúng tôi cũng đã trao đổi với Carlo Ancelotti. Chúng tôi cho rằng việc bắt đầu từ những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới là điều hợp lý, nhưng trước tiên cần xác định khả năng nhận lời của họ”.
Khả năng Ancelotti chia tay Brazil để dẫn dắt đội tuyển quê hương chắc chắn sẽ tạo nên một bước ngoặt lớn. Tuy nhiên, đây không phải thương vụ dễ thực hiện khi chiến lược gia người Italy vẫn còn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Brazil đến năm 2030, nằm trong một dự án dài hạn của Selecao. Dù vậy, giới lãnh đạo bóng đá Italy vẫn chưa loại trừ bất kỳ phương án nào.
Theo Maldini, Azzurri muốn sớm hoàn tất quá trình bổ nhiệm nhưng sẽ không vì áp lực thời gian mà lựa chọn vội vàng.
“Lý tưởng nhất là bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng ngay trong tuần này. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là chờ đợi đúng người mà chúng tôi thực sự mong muốn. Chúng tôi cần khẩn trương, nhưng xét cho cùng cũng không nhất thiết phải quá vội vàng”, Maldini nhấn mạnh.
Tân Tổng giám đốc các đội tuyển Italy cũng thừa nhận đang phải đối mặt với sức ép rất lớn: “Tôi cảm nhận rõ trách nhiệm và áp lực bởi đây là một dự án đầy tham vọng. Đó giống như lời hiệu triệu và khi Italy lên tiếng, thật khó để nói không. Ban đầu, tôi chưa hình dung hết những khó khăn, nhưng tôi nhận thấy cơ hội tạo ra sự thay đổi cùng mong muốn tham gia vào cuộc cải tổ của tất cả mọi người”.
Trong trường hợp không thể thuyết phục hai ứng viên hàng đầu, Italy vẫn còn một số phương án khác gồm Roberto Mancini, Andrea Pirlo và Antonio Conte. Trong số này, Mancini (người từng đưa Azzurri vô địch EURO 2020) được đánh giá là cái tên có nhiều lợi thế nhất.
Nhiệm vụ của người được lựa chọn là chấm dứt chuỗi thành tích đáng thất vọng kéo dài suốt hai thập kỷ. Sau chức vô địch World Cup 2006 trên đất Đức, Italy bị loại từ vòng bảng năm 2014, trước khi liên tiếp vắng mặt tại các kỳ World Cup 2018, 2022 và giải đấu tiếp theo.
Hoàng Cầm


















