Rời PSG 1 năm, Messi vẫn khiến cả châu Âu phải ngước nhìn

Hoàng Cầm Hoàng Cầm
Thứ tư, 24/07/2024 14:26 PM (GMT+7)
A A+

Lionel Messi đánh bại Bruno Fernandes và Kevin De Bruyne với số liệu thống kê đáng kinh ngạc mặc dù rời châu Âu vào năm 2023.

Theo thống kê mới nhất của WhoScored, Lionel Messi dù không thi đấu ở mùa giải 2023/24 tại Châu Âu, nhưng vẫn đang là cầu thủ dẫn đầu về số đường chọc khe thành công trong 2 mùa giải gần nhất tại top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu "Lục địa già".

Nếu không tính Messi, thì Bruno Fernandes (35) của MU là cầu thủ thực hiện nhiều đường chọc khe thành công nhất trong hai mùa giải gần đây tại châu Âu.

Martin Odegaard (32), Alex Baena (25) và Kevin De Bruyne (22) chiếm bốn vị trí tiếp theo trong danh sách do WhoScored biên soạn. 

Rời PSG 1 năm, Messi vẫn khiến cả châu Âu phải ngước nhìn 502794
Messi vẫn đứng đầu châu Âu về những đường chọc khe thành công dù đã rời đi được 1 năm (Ảnh: Getty).

El Pulga rời châu Âu sau 19 mùa giải - bao gồm 17 mùa đầu tiên tại Barcelona để đến Inter Miami vào mùa hè năm ngoái, anh gia nhập The Herons theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ 8 lần giành Quả bóng vàng hiện đang chơi trọn vẹn mùa giải đầu tiên của mình tại đất nước "Xứ cờ hoa".

Mới đây, đội trưởng ĐT Argentina đã đạt thêm một cột mốc nữa khi anh giành chức vô địch Copa America 2024, với việc La Albiceleste đánh bại Colombia với tỷ số 1-0 trong hiệp phụ ở trận chung kết tại Miami.

Rời PSG 1 năm, Messi vẫn khiến cả châu Âu phải ngước nhìn 502796
Messi giành nhiều danh hiệu nhất lịch sử bóng đá (Ảnh: Getty).

Chiếc cúp vừa đạt được giúp Messi trở thành cầu thủ đầu tiên giành 45 danh hiệu với câu lạc bộ và quốc gia, vượt qua đồng đội cũ của anh tại Barcelona là Dani Alves (44). Để tô điểm thêm sự "kỳ vĩ" của M10, thì đối thủ truyền kiếp của anh là Cristiano Ronaldo bị bỏ xa với 35 danh hiệu, hai trong số đó là cùng ĐT Bồ Đào Nha.

Trong số những danh hiệu đó, Messi đã có 4 lần giành vinh quang cùng Argentina, với chiến thắng tại Copa mới nhất nối tiếp những thành công trước đó của anh tại Copa America 2021, Finalissima 2022 và FIFA World Cup 2022.

Ở cấp độ câu lạc bộ, "bọ chét nguyên tử" đã giành được 38 trong số 41 danh hiệu cùng câu lạc bộ cũ Barcelona - nơi anh rời đi vào mùa hè năm 2021 theo dạng chuyển nhượng tự do đến PSG. Tại Pháp, anh đã giành được thêm 3 danh hiệu cùng đội chủ sân Công viên các Hoàng tử.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm

Cập nhật: 19h10 ngày 14/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 121 80 46 247
2 Indonesia Indonesia 39 54 51 144
3 Việt Nam Việt Nam 37 32 62 131
4 Philippines Philippines 21 29 65 115
5 Malaysia Malaysia 20 18 63 101
6 Singapore Singapore 19 22 27 68
7 Myanmar Myanmar 3 12 19 34
8 Lào Lào 2 4 13 19
9 Brunei Brunei 0 3 5 8
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 2 2
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0