HLV Cesc Fabregas khẳng định chưa mặn mà với công việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia, khi ưu tiên phát triển sự nghiệp cấp CLB và gặt hái thành công cùng Como tại Serie A.
Cựu tiền vệ lừng danh Cesc Fabregas mới đây đã lên tiếng về khả năng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia trong tương lai, đồng thời khẳng định ở thời điểm hiện tại, ông chưa hứng thú với vai trò này.
Chia sẻ với Sky Italia, chiến lược gia đang dẫn dắt Como cho biết công việc ở cấp độ đội tuyển không phù hợp với phong cách huấn luyện mà ông đang theo đuổi. Theo Fabregas, điều quan trọng nhất với ông lúc này là được làm việc trực tiếp với các cầu thủ mỗi ngày, thay vì quãng thời gian tập trung ngắn hạn như khi dẫn dắt một đội tuyển quốc gia.
“Dẫn dắt đội tuyển Italy ư? Có thể là một ngày nào đó, nhưng hiện tại thì không. Tôi là một HLV theo đúng nghĩa, tôi cần có mặt trên sân mỗi ngày cùng các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, để chuẩn bị cho trận đấu. Làm việc ở cấp độ đội tuyển lúc này có lẽ sẽ hơi nhàm chán với tôi. Trong tương lai, khi tôi lớn tuổi hơn, ai mà biết được”, Fabregas chia sẻ.
Quan điểm của cựu sao Arsenal và Barcelona phần nào phản ánh rõ triết lý huấn luyện mà ông đang xây dựng tại Como, nơi ông chú trọng phát triển cầu thủ trẻ và tạo ra sự gắn kết xuyên suốt trong lối chơi.
Trên thực tế, Como đang trải qua một mùa giải ấn tượng tại Serie A. Đội bóng này hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và trở thành một trong những hiện tượng thú vị của giải đấu, chỉ hai mùa sau khi giành quyền thăng hạng lên sân chơi cao nhất nước Ý.
Dưới sự dẫn dắt của Fabregas, Como không chỉ thi đấu ổn định mà còn cho thấy tham vọng cạnh tranh một suất dự UEFA Champions League mùa tới, điều từng được xem là ngoài tầm với của họ cách đây không lâu.
Dẫu vậy, hành trình của Como vẫn còn nhiều thử thách. Ở vòng đấu gần nhất, họ đã để thua sát nút 3-4 trước đội đầu bảng Inter Milan trong một trận cầu kịch tính. Thất bại này khiến thầy trò Fabregas bỏ lỡ cơ hội chen chân vào top 4, khi hiện tại họ vẫn kém Juventus đúng 2 điểm.
Dù vậy, với phong độ hiện tại cùng triết lý huấn luyện rõ ràng, Fabregas vẫn đang từng bước khẳng định năng lực cầm quân của mình. Và ít nhất ở thời điểm này, ưu tiên của ông vẫn là phát triển sự nghiệp huấn luyện ở cấp CLB, thay vì bước vào môi trường đội tuyển quốc gia.
Hoàng Cầm


















