Liên đoàn Bóng đá Italy xác nhận Roberto Mancini trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia, khép lại cuộc tuyển chọn HLV đầy biến động với những cái tên Pep Guardiola, Andrea Pirlo và Paolo Maldini.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC), Giovanni Malago, chính thức xác nhận Roberto Mancini được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân 61 tuổi trở lại ghế nóng Azzurri sau ba năm kể từ cuộc chia tay gây nhiều tranh cãi vào năm 2023.
Thông báo được ông Malagò đưa ra trong cuộc họp Hội đồng Liên bang ngày 28/7. Người đứng đầu FIGC khẳng định ngắn gọn: “Mancini là HLV trưởng”. Sau đó, ông giải thích thêm tại cuộc họp báo: “Tôi tin rằng người phù hợp nhất để trở thành HLV trưởng là Roberto Mancini, không phải bàn cãi, ông ấy có đủ kinh nghiệm và đẳng cấp”.
Đây là nhiệm kỳ thứ hai của Mancini tại đội tuyển Italy. Trong giai đoạn đầu tiên từ năm 2018 đến 2023, cựu HLV Man City dẫn dắt Azzurri 58 trận và tạo nên chuỗi 37 trận bất bại. Dấu ấn lớn nhất của ông là chức vô địch Euro 2020, giải đấu diễn ra vào mùa hè năm 2021, sau chiến thắng trước tuyển Anh trong trận chung kết tại Wembley.
Tuy nhiên, hành trình đầu tiên của Mancini không khép lại trọn vẹn. Italy thất bại trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2022, trước khi ông bất ngờ từ chức vào tháng 8/2023 dù vẫn còn hợp đồng. Mancini sau đó chuyển sang dẫn dắt Saudi Arabia và gần nhất làm việc tại CLB Al Sadd của Qatar.
Sự trở lại của chiến lược gia người Italy diễn ra sau một cuộc tuyển chọn hỗn loạn. Pep Guardiola ban đầu được xem là lựa chọn số một của FIGC, nhưng HLV người Tây Ban Nha đã từ chối đề nghị trong tháng 7. Carlo Ancelotti cũng được liên hệ song không thể nhận lời do đã cam kết với đội tuyển Brazil.
Sau khi Pep Guardiola khước từ, Andrea Pirlo trở thành ứng viên hàng đầu theo đề xuất của tân giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini và cố vấn Leonardo. Dù vậy, kế hoạch bổ nhiệm cựu tiền vệ Juventus bị FIGC chặn lại vì những tranh cãi xoay quanh quan hệ thương mại giữa Pirlo với một công ty bất hợp pháp.
Pirlo khẳng định thỏa thuận của mình hoàn toàn mang tính thương mại và thể thao, không liên quan đến vấn đề khác. Tuy nhiên, sức ép từ bên ngoài khiến FIGC quyết định gạch tên ông. Maldini và Leonardo sau đó đồng loạt từ chức để phản đối, dù cả hai mới đảm nhiệm vai trò tại liên đoàn được 16 ngày.
Cùng với việc đưa Mancini trở lại, FIGC bổ nhiệm Claudio Ranieri thay Maldini giữ chức giám đốc kỹ thuật. Nhà cầm quân từng giúp Leicester City vô địch Ngoại hạng Anh sẽ phụ trách định hướng chuyên môn và phát triển bóng đá đỉnh cao trong hệ thống các đội tuyển Italy.
Mancini tiếp quản Azzurri sau khi Gennaro Gattuso từ chức hồi tháng 4, thời điểm Italy lần thứ ba liên tiếp vắng mặt tại World Cup. Trở lại trong bối cảnh bóng đá nước này rơi vào một trong những giai đoạn khó khăn nhất lịch sử, nhà vô địch Euro 2020 được kỳ vọng sẽ nhanh chóng tái lập sự ổn định và mở ra một chu kỳ mới cho đội tuyển áo thiên thanh.
Hoàng Cầm


















