ĐT Việt Nam có thể bước vào trận cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan mà chưa được thực hiện buổi tập với bóng nào trên sân Gelora Bung Karno.
Theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ chơi hai trận đầu tiên của bảng B trên sân Si Jalak Harupat tại Bandung. Thầy trò HLV Kim Sang Sik lần lượt gặp Philippines vào ngày 26/9 và tái đấu Thái Lan ngày 29/9. Sau đó, toàn đội phải chuyển tới Jakarta để đối đầu Pakistan tại sân Gelora Bung Karno vào ngày 2/10.
Việc thay đổi địa điểm thi đấu ở lượt cuối đặt ra một thử thách đáng chú ý cho ĐT Việt Nam. Theo Điều 33.1 trong điều lệ chính thức của FIFA ASEAN Cup 2026, về nguyên tắc, các đội không được tổ chức buổi tập chính thức tại sân vận động trước trận đấu nhằm bảo vệ chất lượng mặt cỏ. Các buổi tập sẽ diễn ra trên sân tập được FIFA phân bổ, trừ trường hợp ngoại lệ được chấp thuận khi điều kiện mặt sân cho phép.
Điều lệ vẫn trao cho đội lần đầu thi đấu tại một sân vận động quyền tham gia buổi làm quen sân vào một hoặc hai ngày trước trận. Tuy nhiên, hoạt động này chủ yếu để cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đi bộ kiểm tra mặt cỏ, quan sát không gian cũng như làm quen với các khu vực chức năng. Các cầu thủ phải sử dụng giày tập và không được tiến hành một buổi tập bóng thông thường.
Như vậy, nếu FIFA không cấp ngoại lệ, ĐT Việt Nam có thể bước vào trận gặp Pakistan mà chưa thực hiện buổi tập chuyên môn nào tại Gelora Bung Karno. Đây không phải quy định áp dụng riêng với Việt Nam mà là yêu cầu chung dành cho tất cả đội tuyển tham dự. Dù vậy, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chịu tác động rõ hơn do phải chuyển sân sau hai lượt đấu tại Bandung.
Sự khác biệt về kích thước không gian, chất lượng mặt cỏ, ánh sáng hay cảm giác bóng tại một sân vận động mới đều là những yếu tố cần thời gian thích nghi. Ban huấn luyện vì thế có thể phải tận dụng tối đa buổi đi bộ làm quen sân, đồng thời lựa chọn sân tập có điều kiện gần nhất với Gelora Bung Karno để chuẩn bị cho trận đấu. Khả năng hồi phục cũng cần được tính toán khi Việt Nam vừa thi đấu với Thái Lan trước đó ba ngày.
Trận gặp Pakistan có thể ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng cuối cùng của ĐT Việt Nam tại bảng B. Do chỉ đội dẫn đầu giành quyền vào chung kết, hiệu số bàn thắng và số bàn ghi được có thể trở nên quan trọng. Việc phải đá trận quyết định trên một sân đấu mới, trong điều kiện có thể chưa được tập với bóng tại đây, sẽ là bài kiểm tra đặc biệt đối với thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Hoàng Cầm

















