Đoàn Văn Hậu nhận thẻ đỏ nhưng CLB CAHN vẫn giành chiến thắng đầy kịch tính trước Thể Công Viettel.
Phút 68 trận đấu trên sân Hàng Đẫy, một trong những tình huống đáng chú ý nhất xảy ra khi Đoàn Văn Hậu có pha tranh chấp quyết liệt với Doãn Ngọc Tân. Trong nỗ lực đuổi theo bóng bên hành lang phải để phá bóng, Ngọc Tân và Văn Hậu đã va chạm với nhau.
Sau va chạm, Doãn Ngọc Tân lập tức nằm sân. Trong khi đó, Văn Hậu có phản ứng cho rằng bản thân không chủ động thực hiện một pha phạm lỗi ác ý.
Trọng tài Ngô Duy Lân ban đầu chỉ rút thẻ vàng dành cho hậu vệ CAHN. Tuy nhiên, sau khi được đề nghị xem lại tình huống qua màn hình video, vị trọng tài này thay đổi quyết định. Ông trở lại sân, hủy thẻ vàng và rút thẻ đỏ trực tiếp, qua đó truất quyền thi đấu của Đoàn Văn Hậu.
Đáng chú ý, đây là chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của hậu vệ sinh năm 1999. Trước trận đấu này, Văn Hậu mới nhận 17 thẻ vàng sau 155 lần ra sân ở cấp CLB. Trong màu áo ĐT Việt Nam, anh cũng chỉ phải nhận 7 thẻ vàng sau 47 trận và chưa từng bị truất quyền thi đấu.
Việc phải chơi thiếu người trong hơn 20 phút cuối khiến CAHN đối mặt với không ít sức ép. Dù vậy, đoàn quân của HLV Mano Polking không những bảo vệ chắc chắn khung thành mà còn tạo nên màn kết thúc đầy cảm xúc ở thời gian bù giờ.
Phút bù giờ thứ tư, Lê Văn Đô thực hiện quả treo bóng từ cánh trái hướng về cột xa. Stefan Mauk bật cao, tì đè vượt qua Phan Tuấn Tài trước khi đánh đầu hiểm hóc vào góc gần. Thủ môn Nguyễn Văn Việt dù đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.
Bàn thắng muộn khiến các thành viên CAHN vỡ òa. Stefan Mauk cởi áo, chạy về phía khu vực CĐV đội nhà ăn mừng, trong khi HLV Mano Polking cũng lao khỏi khu kỹ thuật chia vui cùng các học trò. Chiến thắng càng trở nên đặc biệt với CAHN khi họ phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của Đoàn Văn Hậu.
Sau trận, Doãn Ngọc Tân xác nhận Văn Hậu không ác ý và cầu thủ gốc Thái Bình đã chủ động xin lỗi đồng nghiệp bên phía CLB Thể Công Viettel.
Hoàng Cầm
















