World Cup sắp tới sẽ áp dụng loạt thay đổi quan trọng, nổi bật là lệnh cấm cầu thủ che miệng khi tranh cãi, cùng nhiều điều chỉnh đáng chú ý về VAR và luật thi đấu.
Các ngôi sao tại World Cup sắp tới sẽ bị cấm che miệng khi đối đầu hoặc tranh cãi với đối thủ trên sân, trong một động thái mạnh tay của cơ quan làm luật bóng đá nhằm tăng tính minh bạch và ngăn chặn hành vi phân biệt chủng tộc.
Quyết định này được đưa ra sau vụ việc gây tranh cãi liên quan đến Vinícius Jr trong trận đấu giữa Real Madrid và Benfica tại Champions League. Ngôi sao người Brazil cáo buộc bị lăng mạ chủng tộc ngay trên sân, làm dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng bóng đá quốc tế.
Theo đó, các cầu thủ sẽ không được phép dùng tay hoặc áo đấu che miệng khi trao đổi hay đối đầu với đối phương. Cơ quan làm luật bóng đá thế giới, International Football Association Board, cho rằng hành động này có thể che giấu những lời lẽ không phù hợp và gây khó khăn cho việc xác minh hành vi xúc phạm.
Bên cạnh quy định mới nói trên, IFAB cũng thông qua hàng loạt thay đổi đáng chú ý cho kỳ World Cup tới. Cụ thể, các cầu thủ cần điều trị chấn thương sẽ phải rời sân tối thiểu một phút, trừ trường hợp pha phạm lỗi dẫn đến thẻ vàng hoặc thẻ đỏ.
Thời gian thực hiện ném biên và phát bóng lên cũng sẽ bị siết chặt với đồng hồ đếm ngược 5 giây. Công nghệ VAR sẽ được mở rộng phạm vi can thiệp, bao gồm kiểm tra thẻ vàng thứ hai và các tình huống phạt góc bị xác định sai.
Ngoài ra, cầu thủ bị thay ra sẽ có tối đa 10 giây để rời sân. Nếu không tuân thủ, cầu thủ vào thay người sẽ chưa được phép vào sân ngay lập tức. IFAB cũng xem xét thử nghiệm phương án tạm thời giảm đội hình xuống còn 10 người nếu thủ môn dính chấn thương, nhằm hạn chế các tình huống “chấn thương chiến thuật”, bởi theo luật hiện hành, thủ môn không bắt buộc phải rời sân khi cần chăm sóc y tế.
Đáng chú ý, đề xuất thay đổi luật việt vị của Arsène Wenger sẽ chính thức được thử nghiệm tại giải VĐQG Canada. Theo đó, bàn thắng chỉ bị từ chối nếu tồn tại khoảng cách rõ ràng giữa cầu thủ tấn công và hậu vệ.
Song song với đó, IFAB cũng triển khai kế hoạch rà soát và điều chỉnh VAR trong vòng hai năm tới, nhằm tăng tính hiệu quả và giảm tranh cãi.
Vấn đề cầu thủ che miệng khi trao đổi trên sân đặc biệt gây chú ý sau khi Vinícius Júnior tố cáo bị tiền vệ trẻ Prestianni nhiều lần gọi là “mono” - từ tiếng Tây Ban Nha mang nghĩa “khỉ”, hàm ý phân biệt chủng tộc.Vụ việc một lần nữa làm nóng cuộc chiến chống nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá đỉnh cao.
Hoàng Cầm


















