Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Dominguez gây tranh cãi khi tuyên bố Argentina vô địch Finalissima hai lần, sau khi trận đấu với Tây Ban Nha bị hủy vì bất đồng giữa UEFA và CONMEBOL.
Chủ tịch CONMEBOL, Alejandro Dominguez, đã gây chấn động khi tuyên bố Argentina là “nhà vô địch Finalissima hai lần”, trong bối cảnh trận đại chiến giữa nhà vô địch Copa America và nhà vô địch Euro chính thức bị hủy bỏ.
Cuộc so tài được chờ đợi giữa Argentina và Tây Ban Nha đã không thể diễn ra sau khi các cuộc đàm phán giữa UEFA và CONMEBOL đổ vỡ hoàn toàn. Trước tình hình này, phía Nam Mỹ tỏ rõ lập trường cứng rắn, thậm chí cho rằng danh hiệu nên mặc định thuộc về đại diện của họ.
Phát biểu trong lễ bốc thăm Copa Libertadores, Dominguez không ngần ngại mỉa mai nhà vô địch châu Âu. Tranh cãi giữa hai liên đoàn chủ yếu xoay quanh việc không thể thống nhất địa điểm và thời gian thi đấu, khi cả hai bên liên tục cáo buộc đối phương thiếu linh hoạt trong đàm phán.
Không dừng lại ở bất đồng chuyên môn, căng thẳng nhanh chóng leo thang khi Dominguez ví sự chần chừ của Tây Ban Nha như hành động bỏ cuộc. Ông cũng kêu gọi người Argentina không nên xem bóng đá châu Âu là chuẩn mực tối cao, khẳng định Albiceleste mới là “ông vua” thực sự ở sân chơi liên lục địa.
“Nếu tính theo xử thua, các bạn đã là nhà vô địch Finalissima hai lần. Và điều quan trọng là hãy tin vào chính mình, không phải lúc nào ‘cỏ bên kia’ cũng xanh hơn,” Dominguez chia sẻ với DSports.
Trong cuộc phỏng vấn khác với Radio La Red, ông tiếp tục nhấn mạnh quan điểm rằng Tây Ban Nha đã “tự bỏ cuộc”: “Bạn là người Argentina đúng không? Vậy xin chúc mừng, chúng ta là nhà vô địch Finalissima hai lần, họ thậm chí còn không xuất hiện.”
Về phía UEFA, tổ chức này cho biết chính Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) đã từ chối nhiều đề xuất, bao gồm phương án tổ chức trận đấu tại sân Santiago Bernabeu với tỷ lệ khán giả chia đều 50:50. Ngoài ra, phương án đá hai lượt (một tại Madrid vào ngày 27/3 và một tại Buenos Aires trong một đợt FIFA Day sau đó) cũng không được phía Argentina chấp nhận.
UEFA nhấn mạnh rằng các đề xuất này đều nhằm đảm bảo tính hấp dẫn và quy mô xứng tầm với một sự kiện lớn, song cuối cùng không thể đạt được tiếng nói chung.
Ở chiều ngược lại, AFA và CONMEBOL cho rằng việc thi đấu tại Madrid không đảm bảo tính công bằng thể thao, bởi không thể coi đây là sân trung lập khi Tây Ban Nha là một trong hai đội tham dự.Phía nhà vô địch World Cup 2022 cho biết họ sẵn sàng thi đấu tại Rome vào ngày 31/3, nhưng Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) từ chối do lịch thi đấu La Liga dày đặc, với nhiều trụ cột thuộc Barcelona và Atletico Madrid phải đối đầu nhau chỉ vài ngày sau đó.
Trong thông cáo chính thức, AFA khẳng định họ luôn mong muốn tổ chức Finalissima tại một địa điểm trung lập, đồng thời nhấn mạnh đã chấp nhận phương án thi đấu tại Madrid sau nhiều lần UEFA đề xuất, nhưng vẫn không thể đạt được sự thống nhất cuối cùng.
Hoàng Cầm

















