Hai thất bại liên tiếp trước Việt Nam và Indonesia ở các trận chung kết khiến Madam Pang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ Thái Lan.
Bóng đá Thái Lan đang trải qua giai đoạn đáng thất vọng khi liên tiếp lỡ hẹn với những danh hiệu quan trọng tại Đông Nam Á. Sau thất bại trước Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2026, "Voi chiến" tiếp tục nhìn Indonesia đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026. Những kết quả này khiến Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang, trở thành tâm điểm tranh luận.
Trên mạng xã hội, đặc biệt dưới những bài đăng của Madam Pang, nhiều CĐV Thái Lan bày tỏ sự tiếc nuối và đặt câu hỏi về hướng đi của bóng đá nước nhà. Một người hâm mộ để lại bình luận ngắn gọn: "Madam thua rồi".
Một CĐV khác bày tỏ sự sốt ruột khi Thái Lan liên tục lỡ hẹn với những danh hiệu: "Đến bao giờ mới thấy Thái Lan vô địch trở lại đây, Madam Pang?"
Trong khi đó, một người hâm mộ hướng sự chú ý đến công tác quản lý thay vì chỉ trách cứ các cầu thủ: "Hãy chấn chỉnh lại toàn bộ hệ thống".
Dẫu vậy, không phải tất cả đều quay lưng với Madam Pang. Một CĐV có quan điểm ôn hòa hơn cho rằng: "Thể thao có thắng, có thua".
Sự thất vọng của CĐV Thái Lan xuất phát từ hai trận chung kết đáng tiếc chỉ trong thời gian ngắn. Tại AFF Cup 2026, "Voi chiến" để thua Việt Nam 0-2 trên sân nhà ở lượt đi, trước khi hòa 2-2 tại Mỹ Đình, qua đó thất bại với tổng tỷ số 2-4.
Đến FIFA ASEAN Cup 2026, thầy trò HLV Anthony Hudson từng thắp lên hy vọng khi đánh bại Việt Nam 2-0 tại vòng bảng. Tuy nhiên, trong trận chung kết ngày 5/10, Thái Lan lại để Indonesia giành chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa 2-2 qua 120 phút.
Việc liên tiếp về nhì khiến một bộ phận người hâm mộ bắt đầu đặt vấn đề về trách nhiệm của người đứng đầu FAT. Thậm chí, đã xuất hiện những ý kiến đề nghị Madam Pang cân nhắc rời ghế Chủ tịch để bóng đá Thái Lan tìm kiếm hướng đi mới.
Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng Madam Pang từng có nhiều đóng góp cho bóng đá nước này. Trước khi trở thành Chủ tịch FAT năm 2024, nữ tỷ phú đã gắn bó nhiều năm với các đội tuyển, góp phần vào hai chức vô địch AFF Cup 2020 và 2022.
Trên cương vị lãnh đạo liên đoàn, bà cũng phải giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng về tài chính, tổ chức và phát triển hệ thống bóng đá. Bởi vậy, hai thất bại trước Việt Nam và Indonesia chưa thể là thước đo duy nhất để đánh giá toàn bộ nhiệm kỳ của Madam Pang.
Dẫu vậy, những phản ứng từ người hâm mộ cho thấy kỳ vọng dành cho bóng đá Thái Lan vẫn rất lớn. Sau những lần lỡ hẹn đáng tiếc, Madam Pang chắc chắn sẽ phải đối mặt với không ít sức ép trong hành trình đưa "Voi chiến" trở lại vị thế hàng đầu Đông Nam Á.














