Việc V.League chỉ xếp thứ 8 Đông Á và đứng sau Thái Lan, Malaysia hay Singapore trên BXH AFC đã khiến nhiều CĐV Đông Nam Á bất ngờ, đồng thời tạo nên làn sóng tranh luận lớn.
Việc V.League chỉ xếp thứ 8 khu vực Đông Á, đồng thời không có suất trực tiếp dự AFC Champions League Elite mùa 2027/28 đang tạo nên nhiều tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á. Không ít CĐV khu vực tỏ ra bất ngờ khi bóng đá Việt Nam bị xếp sau Thái Lan, Malaysia và cả Singapore trên bảng xếp hạng cấp CLB của AFC.
Theo công bố mới nhất từ Asian Football Confederation, V.League hiện chỉ được phân bổ 1 suất vào thẳng AFC Champions League Two cùng 1 suất play-off. Điều này đồng nghĩa các CLB Việt Nam tiếp tục không có vé trực tiếp góp mặt tại vòng bảng AFC Champions League Elite, sân chơi cao nhất cấp CLB châu Á.
Trong khi đó, Thai League tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu Đông Nam Á khi đứng thứ 3 khu vực Đông Á với tới 3 suất trực tiếp dự AFC Champions League Elite và 1 suất dự AFC Champions League Two.
Bóng đá Malaysia cũng tạo bước tiến mạnh mẽ nhờ sự ổn định của Johor Darul Ta'zim, qua đó sở hữu 1 suất Elite cùng 1 suất ACL Two.
Đáng chú ý hơn, Singapore thậm chí còn xếp trên V.League dù giải quốc nội không được đánh giá quá cao về tiềm lực tài chính hay sức hút truyền thông. Tuy nhiên, các CLB Singapore vẫn duy trì thành tích ổn định ở đấu trường AFC trong nhiều mùa giải liên tiếp.
Trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, nhiều CĐV đã để lại bình luận về vị trí hiện tại của bóng đá Việt Nam. Một tài khoản người Indonesia nhận xét: “Tôi nghĩ V.League mạnh hơn Singapore, nhưng ở AFC thì kết quả mới là điều quan trọng nhất.”
Một CĐV Malaysia bình luận: “Johor Darul Ta'zim giúp Malaysia tích lũy rất nhiều điểm.Việt Nam cần một CLB đủ mạnh và ổn định như vậy.”
Trong khi đó, người hâm mộ Thái Lan cho rằng: “Bóng đá Việt Nam có tiềm năng lớn, nhưng các CLB thường thay đổi lực lượng quá nhiều nên khó duy trì thành tích ở châu Á.”
Một tài khoản khác từ Philippines viết: “V.League vẫn rất hấp dẫn, nhưng ở sân chơi châu lục thì sự ổn định là yếu tố quyết định.”
Điểm yếu lớn nhất của các đại diện Việt Nam lúc này nằm ở việc thường xuyên dừng bước sớm tại các giải AFC, thiếu chiều sâu đội hình và chưa có một CLB đủ sức duy trì thành tích ổn định nhiều năm liên tiếp như Buriram United hay Johor Darul Ta'zim.
Nếu không cải thiện kết quả tại AFC Champions League Two trong thời gian tới, nguy cơ V.League tiếp tục tụt hạng ở khu vực Đông Á hoàn toàn có thể xảy ra.
Thủ môn top 10 thế giới mắc sai lầm khiến đội Việt Nam mất chiến thắng
Sao trẻ U17 Việt Nam nói thẳng lý do thất bại trước Australia
Hoàng Cầm















