Bê bối gian lận, Barca bị yêu cầu tước 9 chức vô địch La Liga

Hoàng Cầm Hoàng Cầm
Thứ sáu, 02/10/2026 13:47 PM (GMT+7)
A A+

Real Madrid được cho là đã đề nghị tước 9 chức vô địch La Liga của Barcelona trong giai đoạn liên quan đến vụ Negreira, sau khi gửi lượng lớn tài liệu tới UEFA.

Vụ Negreira tiếp tục có diễn biến đáng chú ý khi Real Madrid đẩy mạnh các động thái pháp lý liên quan đến những khoản thanh toán của Barcelona cho cựu quan chức trọng tài José María Enríquez Negreira.

Theo SPORTbible dẫn thông tin từ AS, Real Madrid đã đề nghị Barcelona bị tước các chức vô địch La Liga giành được trong khoảng thời gian đội bóng xứ Catalonia thực hiện những khoản thanh toán liên quan đến Negreira. Tổng cộng, Barca đăng quang giải VĐQG Tây Ban Nha 9 lần trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2018.

Cụ thể, 9 chức vô địch nói trên thuộc các mùa giải 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16 và 2017/18.

Bê bối gian lận, Barca bị yêu cầu tước 9 chức vô địch La Liga
Real Madrid được cho là yêu cầu tước 9 danh hiệu của Barca.

Động thái mới nhất xuất hiện sau khi Real Madrid chuyển một lượng tài liệu rất lớn tới UEFA liên quan đến vụ Negreira. AS cho biết hồ sơ mà đội chủ sân Bernabeu cung cấp lên tới khoảng 50.000 trang, bao gồm nhiều tài liệu, bằng chứng và lời khai. UEFA xác nhận đã tiếp nhận lượng lớn tài liệu từ Real Madrid và các thanh tra đạo đức, kỷ luật của tổ chức này sẽ đánh giá chúng trong khuôn khổ cuộc điều tra đang diễn ra.

Ngày 1/10, Real Madrid cũng chính thức lên tiếng về vấn đề này. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho rằng hồ sơ họ gửi chứa nhiều tài liệu và bằng chứng liên quan đến những sự việc "có mức độ đặc biệt nghiêm trọng", ảnh hưởng trực tiếp đến tính toàn vẹn của các giải đấu cũng như niềm tin vào hệ thống trọng tài.

Real Madrid đồng thời đề nghị quá trình điều tra được tiến hành với tốc độ nhanh nhất có thể, đồng thời mong các cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định phù hợp dựa trên những tình tiết được xác minh. CLB cũng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với UEFA để làm rõ vụ việc.

Trọng tâm của vụ Negreira là khoản tiền khoảng 8,4 triệu euro mà Barcelona bị cáo buộc đã chi trả cho các công ty có liên hệ với José María Enríquez Negreira từ năm 2001 đến 2018. Negreira từng giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài thuộc Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha.

Barcelona từ trước đến nay luôn phủ nhận việc sử dụng các khoản thanh toán để tác động đến quyết định của trọng tài. Đội bóng xứ Catalonia giải thích rằng số tiền được chi cho hoạt động tư vấn bên ngoài và các báo cáo kỹ thuật về trọng tài phục vụ ban huấn luyện.

Bê bối gian lận, Barca bị yêu cầu tước 9 chức vô địch La Liga

Đáng chú ý, Barca cũng lập tức phản hồi trước thông tin cho rằng UEFA "mở lại" vụ án. CLB khẳng định UEFA không mở bất kỳ thủ tục mới nào. Theo Barcelona, quá trình điều tra đã bắt đầu từ năm 2023 và chưa từng được đóng lại, vì thế không thể gọi diễn biến hiện nay là việc "tái mở" hồ sơ.

Barcelona nhấn mạnh UEFA mới chỉ xác nhận nhận tài liệu do Real Madrid cung cấp và sẽ xem xét chúng trong cuộc điều tra hiện hữu. Tính đến ngày 1/10, UEFA chưa đưa ra yêu cầu mới nào đối với Barcelona, cũng chưa chuyển đơn khiếu nại của Real Madrid cho phía đội bóng xứ Catalonia. Barca cho biết họ sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, việc Real Madrid muốn Barcelona bị tước 9 danh hiệu hiện mới là yêu cầu được truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, chưa phải án phạt chính thức từ UEFA hay cơ quan bóng đá Tây Ban Nha. Kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào quá trình xem xét tài liệu, điều tra của UEFA cũng như diễn biến vụ án hình sự đang được xử lý tại Tây Ban Nha.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm